Triệu Lộ Tư để tóc rối vẫn đẹp rụng rời, chụp ảnh thế nào mà nhìn như mỹ nhân phim Hồng Kông

Triệu Lộ Tư vẫn tất bật chạy show trong thời gian chờ quay tiếp phim Tinh hán xán lạn.

Xem thêm:

Triệu Lộ Tưđang là 1 trong những Tiểu Hoa Đán sinh sau 1995 đắt show nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Vừa tạm hoàn thành lịch quay ở Hoành Điếm cho phim Tinh hán xán lạn, Triệu Lộ Tư đã vội vã chạy show. Mỗi ngày, studio của Triệu Lộ Tư cập nhật hàng loạt hình ảnh, video clip ngôi sao Trần Thiên Thiên trong lời đồn làm việc chăm chỉ.

Hết quay chụp ở khung cảnh thiên nhiên xanh mát, Triệu Lộ Tư lại diễn dưới “cơn mưa tuyết” trong dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Làm việc xong, cô nàng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp của tuổi 23. Loạt ảnh vừa được đăng tải khiến khán giả ngây ngất bởi phong cách nhẹ nhàng, lơ đãng hệt như các mỹ nhân trong phim bộ Hồng Kông. Cách đánh rối tóc, tạo dáng rồi chỉnh màu ảnh cũ kỹ càng làm Triệu Lộ Tư thêm phần nổi bật.

Nhan sắc của cô gái trẻ này quả thực không phải dạng vừa đâu. Tuy nhiên, netizen cũng có góp ý là Triệu Lộ Tư đang hơi gầy. Dù biết là tất bật chạy show nhưng cô nàng cũng nên chú ý giữ sức khỏe để không bị sụt cân thêm.

Loạt ảnh mới nhất của Triệu Lộ Tư.

Bộ phim mới nhất mà Triệu Lộ Tư đóng có tên Tinh hán xán lạn. Tinh hán xán lạn là dự án đánh dấu việc Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi từ quan hệ “em vợ – anh rể” chuyển sang làm người yêu. Trước đây, Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi từng đóng chung phim Trường Ca Hành nhưng Ngô Lỗi thì cặp kè cùng Địch Lệ Nhiệt Ba còn Triệu Lộ Tư lại diễn cảnh thân mật với Lưu Vũ Ninh.

Trong phim, Ngô Lỗi đóng vai Lăng Bất Nghi còn Triệu Lộ Tư hóa thân thành Trình Thiếu Thương. Trình Thiếu Thương là cô gái xa cha mẹ từ nhỏ, nàng lớn lên với sự che chở bảo bọc từ bà nội.

Thẩm nương của Trình Thiếu Thương vì ghen ghét nàng mà liên tục bày mưu tính kế, quyết biến Thiếu Thương trở thành một phế nhân. Để giữ mạng sống, Trình Thiếu Thương phải giả vờ hư hỏng nhưng thực chất nàng luôn chăm chỉ học hành, đồng thời che giấu tài năng để chờ ngày gặp lại mẹ cha.

Nguồn: Pháp luật và bạn đọc