Trịnh Sảng chính thức bị phong sát, nộp phạt hơn 1.056 tỷ đồng vì trốn thuế

Trịnh Sảng bị cục thuế yêu cầu nộp phạt tổng cộng 299 triệu NDT (hơn 1056 tỷ đồng) vì tội trốn thuế. Ngoài ra, Quảng Điện cũng chính thức lên văn bản “phong sát” ngôi sao “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”.
Xem thêm:
Sohu đưa tin, cách đây vài ngày, Phòng Thanh tra thứ nhất của Cục Thuế Thượng Hải phát hiện Trịnh Sảng đã không khai báo thu nhập cá nhân 191 triệu NDT (khoảng 645 tỷ đồng), trốn thuế 45.269.600 NDT (gần 160 tỷ đồng) và các khoản thuế nộp thiếu 26.520.700 NDT (hơn 90 tỷ đồng) từ năm 2019 đến năm 2020. Cục thuế yêu cầu thu hồi đối với Trịnh Sảng theo quy định của pháp luật, tổng cộng 299 triệu NDT (hơn 1056 tỷ đồng) gồm tiền thuế, phí chậm nộp và tiền phạt đã được áp dụng.

Cách đây ít giờ, tất cả bài đăng và ảnh đại diện trên Weibo của Trịnh Sảng đều biến mất, chỉ còn lại dòng chữ: “Tài khoản bị cấm vĩnh viễn do vi phạm quy ước cộng đồng”. Tuy nhiên, hiện tại đã hủy bỏ việc cấm ngôn.

Chỉ trong tối ngày 26/8, tất cả tác phẩm điện ảnh và truyền hình, chương trình tạp kỹ có sự góp mặt của nữ diễn viên đều bị xóa sạch khỏi các nền tảng trực tuyến của Trung Quốc. Bên cạnh đó cũng có thông tin Trịnh Sảng đã nhanh chóng nộp phạt tất cả các khoản thuế và tiền phạt tương ứng để không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Quảng điện chính thức lên văn bản “phong sát” Trịnh Sảng

Cách đây ít giờ, tất cả bài đăng và ảnh đại diện trên Weibo của Trịnh Sảng đều biến mất, chỉ còn lại dòng chữ: “Tài khoản bị cấm vĩnh viễn do vi phạm quy ước cộng đồng”. Tuy nhiên, hiện tại đã hủy bỏ việc cấm ngôn.

Chỉ trong tối ngày 26/8, tất cả tác phẩm điện ảnh và truyền hình, chương trình tạp kỹ có sự góp mặt của nữ diễn viên đều bị xóa sạch khỏi các nền tảng trực tuyến của Trung Quốc. Bên cạnh đó cũng có thông tin Trịnh Sảng đã nhanh chóng nộp phạt tất cả các khoản thuế và tiền phạt tương ứng để không phải chịu trách nhiệm hình sự.

(Nguồn: Tiền Phong)