Ca sĩ Ngọc Cầm được trao danh hiệu “Nữ hoàng Vì cộng đồng”

Bên cạnh tài năng và sắc đẹp rạng ngời cùng với những đóng góp tích cực vào công tác thiện nguyện trong thời gian qua, ca sĩ Ngọc Cầm vừa được vinh danh và trao danh hiệu “Nữ hoàng Vì cộng động” trong Đêm Gala Hoa khôi Doanh nhân Sắc Tâm Tài 2021 được tổ chức tại TP.HCM.
Ca sĩ Ngọc Cầm được trao vương miện Nữ hoàng vì cộng đồng
Trong Đêm Gala Hoa khôi Doanh nhân Sắc Tâm Tài vào tối 25/4 vừa qua, ca sĩ Ngọc Cầm là thí sinh đã tham gia đấu giá thành công bộ trang phục dạ hội Phượng Hoàng Lửa của nhà thiết kế TOM KARA với giá 550 triệu đồng và 1 nhẫn kim cương trị giá 105 triệu đồng. Tổng 2 món đấu giá là 655 triệu đồng số tiền này sẽ được ban tổ chức chương trình xây nhà tình thương cho các hộ nghèo tại Đà Lạt.
Ca sĩ Ngọc Cầm với viên kim cương đấu giá thành công trong đêm Gala
Trước đó, ca sĩ Ngọc Cầm cũng đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện khác gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ… Chính tấm lòng nhân ái và biết chia sẻ vì cộng đồng, nhất là vì đồng bào nghèo, nên ca sĩ Ngọc Cầm đã được BTC cuộc thi Hoa khôi Doanh nhân Sắc Tâm Tài 2021 tôn vinh và trao vương miện danh giá “Nữ hoàng vì cộng đồng”.

Sau đêm Gala, Ngọc Cầm chia sẻ niềm vui với mọi người và cô tâm sự rằng: “Thật là một đêm với nhiều cung bậc cảm súc khác nhau. Ngọc Cầm cảm thấy mình vừa làm một điều gì đó thật ý nghĩa. Xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo một sân chơi đầy ý nghĩa như vậy”.

* Chúc mừng Ngọc Cầm vừa được BTC cuộc thi Hoa khôi Doanh nhân Sắc Tâm Tài trao danh hiệu “Nữ hoàng vì cộng đồng” trong đêm Gala vừa qua. Tại sao đang là 1 ca sĩ Ngọc Cầm lại quyết định tham gia một cuộc thi sắc đẹp như thế?

– Ca sĩ NGỌC CẦM: Cảm ơn anh! Sở dĩ em đến với cuộc thi Hoa khôi Doanh nhân Sắc Tâm Tài là vì ý nghĩa của cuộc thi. Đây là cuộc thi tìm kiếm nữ doanh nhân không chỉ đẹp mà còn nhiều tài năng và có một trái tim nhân hậu biết yêu thương chia sẻ với cộng đồng.

* Ngọc Cầm có những kỉ niệm nào đáng nhớ và mong đợi gì từ cuộc thi lần này?

– Em rất mong mình sẽ đạt ngôi vị cao nhất để có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc thi đã cho em những trải nghiệm thú vị và cho em những kinh nghhiệm quý báu cũng như có những suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống.

* Vừa qua thấy Ngọc Cầm có ra mắt 1 số ca khúc và quay MV phim ca nhạc nữa. Các dự án âm nhạc của em thực hiện ra sao rồi?

– Trong một năm qua em đã chuẩn bị khá kỹ và mất nhiều công sức, tiền bạc cho dự án MV phim ca nhạc của mình nhưng do dịch Covid-19 bùng phát trở lại cùng với một số lý do riêng mà em đành phải từ bỏ luôn dự án MV phim ca nhạc này. Đó cũng là điều em nuối tiếc nhất hiện tại nhưng cũng đành chịu chứ biết làm sao!

* Cũng tiếc nhỉ! Vậy sắp tới em có sản phẩm âm nhạc nào mới không, hay có những dự định gì khác không?

– Kế hoạch sắp tới em sẽ cho phát hành 3 MV ca nhạc thể loại nhạc trẻ có cốt chuyện xuyên suốt kết nối các MV với nhau. Em hi vọng khán giả sẽ đón nhận và thích cách thể hiện mới mẻ này của em và ê kíp thực hiện.

* Trước đây thấy Ngọc Cầm cũng hát nhiều thể loại, từ nhạc trữ tình, bolero và bây giờ là nhạc trẻ. Vậy đâu là dòng nhạc sở trường của em?

– Dòng nhạc hiện tại em muốn hướng tới là ballad. Khi em học thanh nhạc các thầy nói giọng em có thể hát được nhiều thể loại nhạc và trong mấy năm qua em đã hát nhạc trữ tình và bolero nhưng không hiểu sao em vẫn thích ballad hơn và rất nhiều góp ý rằng giọng em hát ballad hay hơn nhạc trữ tình và bolero.

* Em có thể cho khán giả biết cơ duyên em đến với âm nhạc như thế nào? Có phải đó là đam mê từ nhỏ của em? Gia đình có ai theo con đường nghệ thuật và ủng hộ em đi hát không?

– Em đam mê ca hát từ bé nhưng vì gia đình khó khăn nên em chỉ học hết phổ thông và phải đi làm để phụ gia đình. Và rồi tình cờ em bén duyên với nghề MC dẫn chương trình tiệc. Sau đó có vài công ty giải trí nhỏ mở casting tìm ca sĩ mới thế là em đi casting đậu. Em đã được đào tạo kỹ năng biểu diễn và thanh nhạc tại công ty ký hợp đồng và bắt đầu đi hát từ năm 2016 đến nay. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty em cũng đã đăng ký học thêm các thầy giáo thanh nhạc dạy nâng cao để trao dồi cho giọng hát của mình.

Em sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, ba mẹ ở quê công việc chính là trồng trọt và chăn nuôi nên cũng không mấy khá giả. Nhà em không có ai theo nghệ thuật nên khi em nói với gia đình em đi hát thì gia đình cũng không mấy ủng hộ vì sợ ồn ào tai tiếng. Nhưng vì đam mê nên em đã tự mình cố gắng phấn đấu để theo đuổi ước mơ của mình.

Cho nên khi đi một mình em cũng gặp rất nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Có vài lần bị lừa tiền vì tin lầm người xấu. Khi đi càng sâu vào showbiz thì em thấy càng phức tạp, người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều. Có đôi lúc mệt mỏi, chán nản em muốn bỏ cuộc nhưng rồi ngọn lửa đam mê đã giúp em lấy lại tinh thần để bước tiếp trên con đường chông gai này. Em nghĩ rằng mình thật sự cố gắng và sống tốt thì Tổ nghệp sẽ không phụ mình và đó cũng là động lực giúp em vược qua những suy nghĩ tiêu cực.

* Nghe nói sau cuộc thi Ngọc Cầm sẽ mở phòng trà vừa kinh doanh vừa để thỏa mãn niềm đam mê ca hát. Vậy khi nào thì phòng trà đó sẽ được ra mắt và em có những ý tưởng gì cho phòng trà của mình? 

– Dạ kế hoạch mở một phòng trà cho riêng mình em đã ấp ủ rất lâu rồi nhưng vì dịch Covid nên chưa dám tiến hành. Em dự định khoảng tháng 11 sẽ tiến hành, vì bây giờ đang sắp vào mùa mưa và còn chờ dịch Covid lắng xuống nên em sẽ chuẩn bị từ từ cho đến tháng 11.

Em sẽ tạo một sân chơi thật ấm cúng và gần gũi, là nơi để giao lưu, học hỏi và cũng là nơi thư giãn của những ai yêu âm nhạc nhưng cũng không thiếu phần chuyên nghiệp.

* Cảm ơn em, chúc cho những dự án âm nhạc cũng như phòng trà của em sẽ thực hiện thành công và được khán giả và bạn bè gần xa ủng hộ thật nồng nhiệt nhé! Và chúc em sẽ đoạt được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa khôi Doanh nhân Sắc Tâm Tài 2021 này!
Theo: TCTTT