Hồ Lệ Thu Marilyn Monroe Việt Nam, dấu son trong đêm nhạc ‘Xa Vắng Tiếng Dương Cầm’

‘Xa vắng tiếng dương cầm’ tưởng nhớ 5 năm xa nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Đêm nhạc được tổ chức tại nhà hát Đà Lạt Opera House với sự góp mặt của nhiều ca sĩ đình đám như Hồ Lệ Thu, Elvis Phương, Quang Dũng…

Đêm nhạc Xa vắng tiếng dương cầm để kỷ niệm 5 năm xa vắng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, con trai ông nhạc sĩ Nguyễn Quang đã đích thân thực hiện đêm diễn trong vai trò tổng đạo diễn, bởi chỉ có chính anh mới hiểu cha mình và hiểu nhạc cha mình hơn ai hết.Nhạc sĩ Nguyễn Quang muốn những bài hát được giữ nguyên hồn sắc nhạc Nguyễn Ánh 9 không biến tấu đến trở thành xa lạ, nhưng vẫn rất mới và hấp dẫn.
Ca sĩ Hồ Lệ Thu tham gia biểu diễn đêm nhạc ‘Xa vắng tiếng dương cầm’ tại Đà Lạt
Nhạc sĩ Nguyễn Quang là một cái tên nổi tiếng trong giới âm nhạc. Anh từng được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt cho danh hiệu phù thuỷ âm nhạc. Nhạc sĩ họ Trịnh đặc biệt thích những ca khúc của ông qua sự dàn dựng, hoà âm của nhạc sĩ Nguyễn Quang. Không những vậy, cái tên nhạc sĩ Nguyễn Quang còn là một thương hiệu để các danh ca, ca sĩ nổi tiếng chọn mặt gửi vàng mỗi khi về nước làm liveshow như Bạch Yến, Vũ Thành Anh, Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Ý Lan, Hoạ Mi, Ngô Thuỵ Miên, Trịnh Nam Sơn, Chế Linh, Thanh Tuyền, Bằng Kiều. Mỗi một lần dàn dựng, anh lại mang đến cho các nghệ sĩ cảm xúc tuyệt vời để thăng hoa trong nghệ thuật và cống hiến cho khán giả những tiết mục vừa đã tai đã mắt.
Hồ Lệ Thu xuất hiện nóng bỏng gợi cảm ví như Marilyn Monroe 

Đã 5 năm xa vắng nhưng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẫn còn mãi trong lòng người yêu nhạc. Những bài hát của ông đã nằm lòng khán giả, những giai điệu của Buồn ơi chào mi, Ai đưa em về, Không, Tình khúc chiều mưa… luôn được nghêu ngao đó đây khắp chốn từ sân khấu hoành tráng, phòng trà sang trọng cho đến những nơi hát cho nhau nghe thậm chí khắp phố phường loa karaoke. Thế mới thấy nhạc của Nguyễn Ánh 9 gần gũi in sâu trong lòng giới mộ nhạc đến vô cùng.

Hồ Lệ Thu  – MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Chương trình có sự tham gia của danh ca Elvis Phương, Quang Dũng, cùng các ca sĩ Tuấn Anh, Ngọc Liên, Hương Giang, Triệu Long, Huy Luân, Ngọc Châm và Mc Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nhưng đặc biệt một dấu ấn son của chương trình bên cạnh màn song tấu piano ấn tượng đến “sởn da gà” của nhạc sĩ Nguyễn Quang và cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là phần xuất hiện của nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu nóng bỏng gợi cảm như 1 Marilyn Monroe Việt Nam đã mang đến cho khán giả 1 cảm xúc bất ngờ đầy thú vị.
Nhạc sĩ Trương Lê Sơn
Giữa 1 khán phòng nhà hát Opera House Đà Lạt ấm cúng sang trọng với những bản tình ca bất hữu sâu lắng. Đã gần nửa chương trình với những giai điệu tình ca nhẹ nhàng, khán giả đang dần cảm giác sự êm lắng này đang bắt đầu quá đều lặng cho 1 đêm nhạc thì bất ngờ phần xuất hiện của nữ Diva Hồ Lệ Thu đã mang đến cho khán giả 1 luồng gió mát hào hứng hẳn lên. Sau phần giới thiệu của Mc Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hồ Lệ Thu bước ra sân khấu trong bộ trang phục sang trọng và gợi cảm, từng bước đi của cô uyển chuyển như những bước nhảy càng làm tăng thêm phần gợi cảm và lôi cuốn khán giả đến lạ lùng.
Phần trình diễn đầy cảm xúc của Hồ Lệ Thu Marilyn Monroe Việt Nam
Tiếng nhạc vang lên bài Không 2 trong 1 tiết tấu mạnh theo kiểu phim 007 phá hẳn không khí trầm lặng của phần đầu chương trình, Hồ Lệ Thu chất giọng alto dày khỏe chắc nịch làm cho bài hát càng lôi cuốn hơn. Khán giả thích thú cuốn theo phần trình diễn của cô, và khi bài hát chấm dứt, tràng pháo tay tán thưởng của khán giả cùng với những tiếng hú hào hứng làm khán phòng nóng hẳn lên. Không dừng lại ở đó, phần giao lưu nói chuyện của cô vô cùng tự nhiên và duyên dáng lại làm cho khán giả tăng phần thích thú vỗ tay từng tràn không ngớt.
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng có mặt tại Đà Lạt để tham gia đêm nhạc

Từ lôi cuốn này tới ngạc nhiên khác, bài hát thứ 2 Tình Yêu Đến Trong Giã Từ Hồ Lệ Thu đã mời người bạn thân của cô là ns Trương Lê Sơn từ trong khán giả lên sân khấu để đệm đàn cho cô, rồi lại bất ngờ tiếp theo ns Nguyễn Quang bước ra với cây guitar thùng trên tay, sự kết hợp giữa tiếng vĩ cầm mê hoặc lòng người của ns Trương Lê Sơn cùng tiếng guitar của ns sĩ Nguyễn Quang trong giai điệu flamenco tình tứ lãng mạn đầy chất lãng du càng làm không khí thêm nóng, Hồ Lệ Thu đã phiêu cùng 2 ns tài năng, tiếng hát cô khỏe ấm xoáy tim khán giả lại thêm thần thái sang trọng quyến rũ gợi cảm nóng bỏng trong từng bước nhảy từng cái xoay người như 1 cô gái di gan giữa thảo nguyên càng làm mê đắm khán giả.

Quả thật phần trình diễn của Hồ Lệ Thu đã thực sự chinh phục khán giả với những tràng pháo tay không ngớt.
Đêm nhạc đã khép lại thành công rực rỡ, cả Đà Lạt vẫn còn dư âm của đêm nhạc tuyệt vời. Khán giả đã bay đến từ khắp nơi trong nước, ra về mà vẫn luyến tiếc vì vẫn còn nghe chưa đã. Và trong lòng khán giả in đậm ấn tượng 1 Hồ Lệ Thu Marilyn Monroe Việt Nam.
Theo: TCTTT