Hoa hậu Hong Kong 2019 mất giá vì tai tiếng tình ái, bê bối mua giải

Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2019 đang bị mất điểm trong mắt khán giả khi vướng nhiều scandal gây tranh cãi.

Xem thêm:

Sau gần 3 tháng tranh tài, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong đã chính thức khép lại vào tối ngày 8/9. Ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Hoàng Gia Văn (25 tuổi), hai á hậu là Vương Phi (23 tuổi) và Cổ Bội Linh (19 tuổi). Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong là đấu trường nhan sắc do đài TVB tổ chức thường niên.

Tuy nhiên, cuộc thi nhan sắc hàng đầu xứ Cảng thơm năm nay lại gây ồn ào từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc vì chất lượng thí sinh và một loạt các scandal liên quan đến tình ái, thẩm mỹ của những người đẹp tham gia.

Ngay từ vòng sơ khảo, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2019 đã trở thành chủ đề bàn tán của giới truyền thông và người hâm mộ về chất lượng thí sính. Cũng giống như mọi năm, dàn thí sinh dự thi năm nay lại tiếp tục gây thất vọng. Theo Mingpao, Hoa hậu Hong Kong 2019 có tới 131 cô gái ghi danh nhưng số lượng được đánh giá cao về nhan sắc còn chưa tới 10 người.

“Thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi ngày càng tăng, nhưng sắc vóc của họ không những không tăng lên, ngược lại càng tuột dốc thảm hại. Chất lượng nhan sắc của năm nay thậm chí còn kém hơn rất nhiều so với những năm trước”, tờ Mingpao bình luận. Dù sau đó ban tổ chức cho biết nhiều thí sinh năm nay có trình độ học vấn cao hoặc là sinh viên của các trường đại học danh tiếng ở Anh, Mỹ, nhưng không thể xoa dịu nổi dư luận.

Mở đầu cho loạt scandal của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2019 là người đẹp Dương Vịnh Đồng (23 tuổi). Ngay từ vòng loại của cuộc thi, Vịnh Đồng đã gây chú ý khi sở hữu chiều cao 1,78 m cùng với đó là nhan sắc ngọt ngào và thân hình chuẩn. Cô được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc vương miện hoa hậu năm nay. Tuy nhiên, trước giờ cô tham gia vòng thi chung kết, một người nặc danh đã tố cáo cô là kẻ tham phú phụ bần, bỏ rơi bạn trai để đi tìm đại gia bằng cách thi nhan sắc.

Trang Eastweek của Hong Kong đưa tin tòa soạn đã nhận một lá thư nặc danh có nội dung tố cáo đạo đức của thí sinh Dương Vịnh Đồng. Người tố cáo cho biết trước khi tham gia cuộc thi, người đẹp 23 tuổi từng có bạn trai và được anh này chu cấp rất nhiều tiền. Tuy nhiên, Dương Vịnh Đồng vẫn muốn tham gia thi hoa hậu với mong muốn tìm đại gia để đổi đời. Vì vậy, cô đã chia tay người bạn trai gắn bó nhiều năm. Trước lời tố cáo sống bám vào đàn ông, Vịnh Đồng thừa nhận cô từng yêu một người đàn ông trước khi đi thi.

Hoa hậu Hong Kong 2019 Hoàng Gia Văn vừa đăng quang đã bị người hâm mộ chê bai về tuổi tác và nhan sắc. Cô bị nhận xét là lớn tuổi, Gia Văn năm nay 25 tuổi. Mới đây, còn có thông tin cho biết Hoàng Gia Văn là người có đời sống tình ái phức tạp. Trước khi đăng quang, cô từng làm “tiểu tam” chen chân vào chuyện tình cảm của vị bác sĩ nha khoa Đường Dật Khiêm và khiến anh này chia tay bạn gái quen với cô.

Ngoài ra, Hoàng Gia Văn còn có mối quan hệ mờ ám với một người đàn ông họ Ông làm trong lĩnh vực tài chính trong lúc đang có người yêu. Không những vậy, người đẹp 25 tuổi, còn bị tố từng phẫu thuật thẩm mỹ để bản thân trở nên quyến rũ và nóng bỏng hơn. Trước những tin tức trên, Hoàng Gia Văn đã lên tiếng phủ nhận.

Á hậu 2 Vương Phi ngay từ vòng sơ khảo cũng là một trong những thí sinh được chú ý tại cuộc thi do trùng họ lẫn tên với nữ diva nổi tiếng châu Á Vương Phi. Nhan sắc thanh tú, phúc hậu của cô tạo được thiện cảm với nhiều người. Trong đêm chung kết Hoa hậu Hong Kong 2019, sắc vóc cô thậm chí còn được đánh là có phần lấn lướt và nổi bật hơn so với Tân Hoa hậu Hoàng Gia Văn.

Tuy nhiên, sau khi vừa đăng quang được 3 ngày, một số hình ảnh kém xinh lúc còn niềng răng và đeo kính cận của cô đã được đào lại và tung lên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng chính việc niềng răng đã góp phần giúp Á hậu 1 có có được khuôn mặt cân đối và hài hòa hiện tại.

Trong khi đó, Á hậu 2 Cổ Bội Linh lại bị nghi ngờ là đã dựa vào gia thế giàu có của mình để mua danh hiệu. Ngay từ đầu cuộc thi, cô không được đánh giá cao về mặt nhan sắc, nên việc Bội Linh được lọt vào top 3 chung cuộc nằm ngoại dự đoán của rất nhiều người. Theo Chinapress, khán giả đã nhận thấy sự bất thường khi lượng phiếu bầu của Bội Linh bỗng dưng tăng đột biến trong đêm chung kết. Cụ thể người đẹp 19 tuổi đã có số phiếu bầu chọn vượt trội với hơn 1 triệu lượt bình chọn, vượt mặt nhiều thí sinh khác để giành giải Á hậu 2.

Theo Chinapress, Bội Linh có một cuộc sống sang chảnh. Cô ở biệt thự lớn, sở hữu nhiều đồ hiệu đắt tiền và thường xuyên có những chuyến đi du lịch xa xỉ vòng quanh thế giới. Trước ồn ào mua giải, Á hậu 2 cho biết cô bị sốc khi nghe những tin đồn về gia đình của mình. Tuy nhiên khi được hỏi về việc kinh doanh của ba cô, Bội Linh mập mờ cho biết: “Tôi không biết rõ lắm về công việc của ba mình. Ông ấy chu du khắp nơi và lâu lâu mới về thăm nhà”.

Người đẹp Thái Gia Hân – một trong những thí sinh nổi bật và được đánh giá là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vị cao nhất với Hoàng Gia Văn cũng bị tố là từng nâng ngực trước đêm chung kết. Hơn nữa, trên mạng xã hội, một số người hâm mộ còn phát hiện người đẹp này sở hữu một hình xăm lớn ở vùng hông, nhưng trong phần thi bikini khán giả không hề nhìn thấy hình xăm này của cô.

Vì vậy, họ nghi ngờ ban tổ chức đã cố tình chỉnh sửa hình ảnh giúp cô và che giấu việc này để Gia Hân được đi tiếp vào vòng sau, nhằm tạo ra một cuộc cạnh tranh danh hiệu hoa hậu hấp dẫn. Sau đó, Gia Hân cũng lên tiếng bác bỏ thông tin cô đụng chạm dao kéo để cải thiện vòng một, nhưng từ chối trả lời vấn đề hình xăm. Thái Gia Hân dừng chân ở top 10.

Theo: Zing.vn