8/8 trường hợp tiếp xúc gần với du học sinh nhiễm Covid-19 tại Quảng Ninh đều có kết quả xét nghiệm âm tính

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh công bố, đến nay 8/8 trường hợp có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 52 (là du học sinh từ London về Việt Nam trên chuyến bay ngày 9/3) đã có kết quả xét nghiệm âm tính.
Ngày 14/3, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh số 52 nhiễm Covid-19 của Việt Nam là N.T.T.T, 24 tuổi, địa chỉ phường Hồng Hải, TP Hạ Long, là du học sinh từ London về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3.

T. đã tự cách ly tại nhà sau khi nhận được thông tin nữ tiếp viên hàng không của chuyến bay có kết quả dương tính với Covid-19.

Đến chiều 13/3, T. được đưa vào cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến số 2. Đồng thời, để nhanh chóng giảm thiểu các nguy cơ, người thân trong gia đình và những người tiếp xúc gần (F1) đã được chuyển vào Bệnh viện dã chiến số 2 cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 13/3.

Đến 8h sáng nay (16/3), theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, 8/8 trường hợp có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 52 đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Quảng Ninh, nơi đang điều trị cho bệnh nhân thứ 52 mắc Covid-19.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.053 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung. Tổng số ca đã sàng lọc làm xét nghiệm Covid-19 là 1.394 ca, trong đó 1.389 ca âm tính, 5 ca dương tính (trong đó, 1 ca là du học sinh từ Anh về và 4 ca dương tính trước đó đều là du khách nước ngoài đã chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 điều trị).

Tính đến tối 15/3, Việt Nam ghi nhận 57 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 16 người đã khỏi bệnh. Trong 41 ca mới phát hiện và đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, có 17 người nước ngoài, 24 người Việt Nam, hầu hết sức khỏe ổn định, không sốt, không khó thở. Một số bệnh nhân có triệu chứng ho nhẹ.

Tại Việt Nam đã ghi nhận tổng số ca bệnh Covid-19 là 57 ca (phát hiện tại 12 tỉnh, thành phố). Trong đó, 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn, 41 ca còn lại đang được điều trị cách ly. Riêng tối ngày 15/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 4 ca bệnh mới.

Hiện cả nước có 102 trường hợp nghi nhiễm được cách ly và theo dõi chặt chẽ; 29.292 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên toàn quốc.

Theo: toquoc.vn