CLB bóng đá Lotte Kids chính thức khép lại 01 năm tập luyện nhiều ý nghĩa

Sau 01 năm đồng hành, HLV Nguyễn Hồng Sơn đã phải nói lời chia tay với các cầu thủ nhí ở độ tuổi từ 9 – 11 tuổi khi hành trình Lotte Kids FC 2020 chính thức khép lại.

Trải qua thời gian tập luyện cùng với các huấn luyện viên nhiều năm kinh nghiệm của CLB Lotte Kids, các chân sút nhí đã ngày càng trưởng thành hơn trên sân cỏ. Các bạn nhỏ đã học được từ tinh thần “thép” cho đến các kĩ năng chơi bóng và phát huy tiềm năng của mỗi cá nhân.

Trong buổi chia tay với các cầu thủ nhí tại Lotte Kids FC 2020, HLV Nguyễn Hồng Sơn đã không giấu được niềm hãnh diện khi thấy các học trò của mình ngày càng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. “Tôi rất mừng khi thấy các em đã cải thiện đáng kể về kĩ năng lẫn tâm lí khi thi đấu. Các em không còn sợ sệt hay bị áp lực tâm lí khi gặp phải đối thủ mạnh. Những đường chuyền bóng cũng dần sắc nét hơn, kèm theo khả năng quan sát và phối hợp giữa các thành viên trong trên sân cũng chuẩn xác hơn. Đó chính là tín hiệu đáng mừng cho các em trong hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sau này”, cựu danh thủ bóng đá Việt Nam tâm sự.

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cũng chia sẻ rằng, việc đảm nhận công tác huấn luyện các tài năng nhí của CLB bóng đá Lotte Kids chính là niềm vinh dự của anh khi có thể giúp các em thực hiện hoá giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, qua đó tạo nên những thế hệ tiếp nối cho bóng đá nước nhà. “Tôi hi vọng những bài học và kĩ năng tích góp được tại CLB sẽ là hành trang cho các em sau này. Thật buồn khi những ngày tháng đồng hành cùng các em đã kết thúc, nhưng điều đó sẽ chẳng là gì, vì các em còn cả chặng đường ở phía trước”, HLV Nguyễn Hồng Sơn bồi hồi chia sẻ.

Sau buổi tập cuối cùng trên sân bóng ngày 28/11, 50 cầu thủ nhí cùng HLV Nguyễn Hồng Sơn đã có một bữa tiệc thân mật tại Lotteria Lê Đại Hành – TP.HCM. Tại đây, HLV Nguyễn Hồng Sơn đã công bố 4 cá nhân xuất sắc nhất sau quá trình tập luyện tại CLB là Trần Ngọc Quang Vinh, Lê Thành Lộc, Trần Minh Hải và Lê Minh Ngà. Đồng thời, BTC chương trình còn trao tặng giày đá bóng cho 4 cá nhân xuất sắc như một món quà ghi nhận những nỗ lực của các em sau 01 năm luyện tập và trưởng thành.

“Thực sự em rất vui vì được thầy Sơn gọi tên trong top 4 xuất sắc. Đây cũng chính là động lực cho em nuôi dưỡng niềm đam mê của mình. Ở đây không chỉ được chơi bóng, mà em còn được tham gia những hoạt động vì cộng đồng thật ý nghĩa. Hy vọng năm sau em lại có cơ hội tiếp tục đồng hành cùng thầy và CLB.”, cầu thủ nhí Trần Ngọc Quang Vinh chia sẻ.

Trải qua một năm hoạt động, các cầu thủ nhí của Lotte Kids FC 2020 không chỉ trưởng thành hơn qua những trận đấu trước đội bóng trẻ của CLB Phú Nhuận, CLB Ngọc Hùng, Sai Gon Football Academy,…mà các em còn được tham gia những hoạt động ý nghĩa và nhân văn như: Ngày hội gia đình, trao bánh trung thu cho trẻ em mồ côi ở mái ấm Chùa Long Hoa,…

Được biết, CLB bóng đá Lotte Kids ra mắt lần đầu vào năm 2016 do Tập đoàn LOTTE tài trợ. Năm nay, Tập đoàn LOTTE đã tài trợ 50 suất học bổng 1 năm luyện tập, cung cấp đầy đủ trang phục và huấn luyện cho các em học sinh có độ tuổi từ 9-11 tuổi đam mê bóng đá ở khu vực phía Nam, qua đó tiếp thêm niềm đam mê bóng đá cho các em.

Theo: TCTTT