Năm 2018, bộ phim Diên Hi Công Lược làm mưa làm sóng, tạo nên cơn sốt trên tòa khắp châu Á, nhờ đó giúp tên tuổi của các diễn viên trong phim như Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải, Nhiếp Viễn tiến lên một tầm cao hơn.

Sau bộ phim cung đấu này, dàn diễn viên của phim có “bước đệm” về diễn xuất khi được tham gia vào nhiều dự án mới. Tuy nhiên, trái ngược với mong chờ của khán giả, nhan sắc của hai nàng Phú Sát Dung Âm (Tần Lam) và Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) lại kém đi trông thấy vì tạo hình khó hiểu ở phim mới.


Hai mỹ nhân Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc được yêu thích trong Diên Hi Công Lược. (Ảnh: Weibo)
Hai mỹ nhân Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc được yêu thích trong Diên Hi Công Lược. (Ảnh: Weibo)

Mới đây, tạo hình mỹ nhân thời Đường của Tần Lam trong bộ phim Ẩn Nương bị lộ ra ngoài. Trong loạt hình, nữ diễn viên sinh năm 1979 diện chiếc váy có tông màu cam và xanh thời Đường, mái tóc búi cao lên và được trang điểm khá đậm.


Tạo hình của Tần Lam trong phim mới Ẩn Nương. (Ảnh: Weibo)
Tạo hình của Tần Lam trong phim mới Ẩn Nương. (Ảnh: Weibo)


Lối trang điểm, kiểu tóc đã khiến nữ diễn viên 42 tuổi già đi trông thấy so với thuở đóng Diên Hi Công Lược. (Ảnh: Weibo)
Lối trang điểm, kiểu tóc đã khiến nữ diễn viên 42 tuổi già đi trông thấy so với thuở đóng Diên Hi Công Lược. (Ảnh: Weibo)

Nhìn chung, cô vẫn được khen xinh đẹp nhưng có phần già đi trông thấy so với thuở đóng Diên Hi Công Lược. Bên cạnh đó, còn có khán giả cho rằng nếu nhìn ở góc nghiêng, nhiều người còn nghĩ rằng đây là Mã Thiên Vũ phiên bản… giả gái.


Với ảnh góc nghiêng, nhiều khán giả còn nghĩ rằng đây chính là phiên bản giả gái của Mã Thiên Vũ. (Ảnh: Weibo)
Với ảnh góc nghiêng, nhiều khán giả còn nghĩ rằng đây chính là phiên bản giả gái của Mã Thiên Vũ. (Ảnh: Weibo)

Với tạo hình dìm nhan sắc này, Ẩn Nương sẽ là bộ phim đầy thử thách với Tần Lam khi cô đóng chung với 3 mỹ nhân đình đám của Cbiz bao gồm Chu Ân, Dương Mịch và Bành Tiểu Nhiễm. Chu Ân là Tinh nữ lang nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, còn hai hậu bối Dương Mịch – Bành Tiểu Nhiễm ít tuổi hơn cô rất nhiều.

Ẩn Nương kể về các nữ thích khách Ẩn Nương ở trong Bạch Ngọc Kinh. Phim đã được khai máy tại phim trường Hoành Điếm vào tháng 3 vừa qua. Trước đó, tạo hình của Trịnh Nghiệp Thành bị lộ ra ngoài khiến nhiều người ngạc nhiên vì anh hóa trang thành khất cái đến mức fan còn không nhận ra.

Đối lập với lối trang điểm đậm, tỉ mỉ của Tần Lam ở Ẩn Nương, trong bộ phim Thượng Thực, Ngô Cẩn Ngôn lại xuất hiện với tạo hình khiến người xem cũng phải “ngã ngửa”. Cô được nhận xét có làn da nhợt nhạt, đôi môi tô son lòng trắng bệch nhìn không khác người mới ốm dậy là bao.


Không được tô son là một tội ác với phụ nữ, và Ngô Cẩn Ngôn cũng vậy. (Ảnh: Baidu)
Không được tô son là một tội ác với phụ nữ, và Ngô Cẩn Ngôn cũng vậy. (Ảnh: Baidu)


Nhìn từ góc độ này Ngô Cẩn Ngôn có giống người ốm nặng hay không? (Ảnh: Weibo)
Nhìn từ góc độ này Ngô Cẩn Ngôn có giống người ốm nặng hay không? (Ảnh: Weibo)

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn có màn giả trai được cho là một trong những tạo hình tệ nhất của Ngô Cẩn Ngôn. Dẫu biết giả trai thì không cần trang điểm nhiều nhưng tạo hình quá nhợt nhạt khiến cho nữ diễn viên hoàn toàn bị “dìm” trong bộ trang phục tối màu.


Màn giả trai khiến nhiều người khóc thét của cô trong phim. (Ảnh: Baidu)
Màn giả trai khiến nhiều người khóc thét của cô trong phim. (Ảnh: Baidu)

Điều đáng nói, những hình ảnh khi lên sóng khác hẳn hoàn toàn với hình ảnh trong poster của phim. Ở poster, nhân vật của Ngô Cẩn Ngôn được thoa son màu hồng đỏ, lông mày lá liễu thanh mảnh.


Hình ảnh đẹp lung linh của Ngô Cẩn Ngôn ở poster. (Ảnh: Weibo)
Hình ảnh đẹp lung linh của Ngô Cẩn Ngôn ở poster. (Ảnh: Weibo)

Thượng Thực là bộ phim đánh dấu màn tái hợp lần hai của cặp đôi Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn sau chuyện tình dang dở ở Diên Hi Công Lược. Phim xoay quanh chuyện tình yêu giữa cung nữ Thượng Thực Cục Diêu Tử Khâm (Ngô Cẩn Ngôn) và Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ (Hứa Khải). Đây là bộ phim thuộc đề tài ẩm thực Trung Hoa nên được đầu tư tỉ mỉ để mang đến những món ăn hấp dẫn và đẹp mắt.

Không chỉ bị dìm ở mảng cổ trang, Tần Lam còn cùng đàn em Ngô Cẩn Ngôn kém sắc trông thấy trong tạo hình thời dân quốc. Ở bộ phim Gia Truyền, ngoại hình của hai nữ chính bị đánh giá quá khó nhìn từ kiểu tóc cho đến lối trang điểm.


Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn tái hợp trong bộ phim thuộc đề tài dân quốc - Gia Truyền. (Ảnh: Weibo)
Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn tái hợp trong bộ phim thuộc đề tài dân quốc – Gia Truyền. (Ảnh: Weibo)


Tuy nhiên tạo hình của hai "gà cưng" của Vu Chính khiến nhiều người ngán ngẩm vì quá xấu. (Ảnh: Weibo)
Tuy nhiên tạo hình của hai “gà cưng” của Vu Chính khiến nhiều người ngán ngẩm vì quá xấu. (Ảnh: Weibo)

Không ai có thể nhận ra Phú Sát Hoàng hậu tao nhã lại bị “dìm” không thương tiếc với kiểu tóc uốn xoăn bết dính lại, đã vậy ở giữa trán lại có một nhúm tóc mái không khác gì chỏm tóc tam mao. Còn Ngô Cẩn Ngôn để kiểu tóc đầu nấm, tóc mái che kín trán khiến gương mặt của nàng Ngụy Anh Lạc dài hơn và nhỏ hơn.


Cặp lông mày mỏng, dài đến tận đuôi mắt là điểm tranh cãi của nhiều khán giả nhưng đây lại là tạo hình sát với thời dân quốc. (Ảnh: Weibo)
Cặp lông mày mỏng, dài đến tận đuôi mắt là điểm tranh cãi của nhiều khán giả nhưng đây lại là tạo hình sát với thời dân quốc. (Ảnh: Weibo)


Kiểu tóc đầu nấm làm cho Ngô Cẩn Ngôn lộ ra khuyết điểm chí mạng là gương mặt nhỏ, dài. (Ảnh: Weibo)
Kiểu tóc đầu nấm làm cho Ngô Cẩn Ngôn lộ ra khuyết điểm chí mạng là gương mặt nhỏ, dài. (Ảnh: Weibo)

Đã vậy, hai nữ chính còn được trang điểm đậm với lông mày dài, mỏng dài đến tận đuôi mắt. Màu son đỏ càng khiến cho cả hai trông già dặn hơn so với tuổi thật của mình. Đối lập với Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn, nữ diễn viên Trương Nam (đảm nhận em út nhà họ Dịch) lại được khen ngợi nhan sắc trẻ trung và không bị “dìm” như hai người chị của mình.


Toàn bộ giá trị nhan sắc của cả hai trở về số 0 chỉ vì tạo hình. (Ảnh: Weibo)
Toàn bộ giá trị nhan sắc của cả hai trở về số 0 chỉ vì tạo hình. (Ảnh: Weibo)


Tần Lam già đi hơn hẳn. (Ảnh: Weibo)
Tần Lam già đi hơn hẳn. (Ảnh: Weibo)


Ngô Cẩn Ngôn cũng không ngoại lệ, gương mặt của cô trở nên cứng hơn. (Ảnh: Weibo)
Ngô Cẩn Ngôn cũng không ngoại lệ, gương mặt của cô trở nên cứng hơn. (Ảnh: Weibo)


Duy chỉ có em út Trương Nam là có tạo hình đỡ khó coi nhất. (Ảnh: Weibo)
Duy chỉ có em út Trương Nam là có tạo hình đỡ khó coi nhất. (Ảnh: Weibo)

Gia Truyền là bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải vào những năm 1920 để xoay quanh cuộc chiến giành lấy danh vọng, tiền tài của ba chị em nhà họ Dịch: chị cả Dịch Chung Linh (Tần Lam), Dịch Chung Ngọc (Ngô Cẩn Ngôn) và em út Dịch Chung Tú (Trương Nam). Cho đến khi Trung Quốc bị Nhật Bản xâm chiếm, họ mới nhận ra được giá trị tình thân. Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của Nhiếp Viễn và Hồ Tùng Nhân – nam diễn viên gạo cội của Hồng Kông.

Không thể phủ nhận một điều rằng tạo hình ảnh hưởng rất lớn và quyết định đến nhan sắc của diễn viên trong phim. Đối với Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn, tạo hình của cả hai nàng mỹ nhân trong hai dự án phim mới dường như đã khiến cho cả hai già đi và lộ hết những khuyết điểm trên gương mặt.

Nguồn: yanvn