Kiều Loan diện váy xuyên thấu, Tiểu Vy tựa nữ thần tại Vietnam International Fashion Festival

Quay trở lại sàn thời trang sau hit “Thiên Đường” song ca cùng nam rapper Wowy, NTK Phạm Đăng Anh Thư một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thời trang váy cưới. Đảm nhận vị trí first face và vedette của show diễn là hai nàng hậu xinh đẹp Kiều Loan và Tiểu Vy.

NTK Phạm Đăng Anh Thư đưa khán giả đến góc làm việc quen thuộc của mình khi tái hiện căn phòng có chiếc gương đứng, chiếc váy đang may dang dở trên mannequin và bàn máy may nơi cô bắt đầu những sáng tạo của mình.

Trong lúc ngân nga giai điệu bài hát “Born this way”, Anh Thư cho khán giả thấy cách mà cô làm việc. Cô đính một mảnh voan vô cùng ngẫu hứng lên chiếc váy đuôi cá mà á hậu Kiều Loan đang mặc. Thiết kế đầu tiên của BST Glory xuất hiện với phong cách quen thuộc cộp mác Phạm Đăng Anh Thư. Cũng là nền vải sheer đính kết hàng nghìn viên đá vô cùng tinh tế và lộng lẫy.

Nhưng, nếu như là người đã theo dõi NTK Phạm Đăng Anh Thư từ lâu, sẽ dễ dàng nhận ra trong BST Glory có không ít những thiết kế thể hiện sự mạnh mẽ khác hẳn với những thiết kế đầy chất nữ tính như trước.

Trên nền vải sheer, Phạm Đăng Anh Thư khéo léo gấp nếp tạo thành cầu vai. Hơn hết, ở Glory còn có những thiết kế cắt xẻ táo bạo. Phát huy thế mạnh của mình, những thiết kế xuyên thấu của Phạm Đăng Anh Thư ngày càng quyến rũ và tinh tế. Các chi tiết kết cườm được làm thủ công tỉ mỉ hơn trước tạo cảm giác lấp lánh trên làn da của người mặc. Điều này là minh chứng cho quá trình nghiên cứu và cải thiện trong kỹ thuật thiết kế của Phạm Đăng Anh Thư.

Bên cạnh đó, trong BST Glory lần này còn xuất hiện những chi tiết ren đối xứng làm tăng lên sự sang trọng của các thiết kế.

Hào quang chỉ xuất hiện khi cô bé Lọ Lem được bà tiên hoá phép cho chiếc váy dạ hội. Những thiết kế của Phạm Đăng Anh Thư cũng như chiếc váy của nàng lọ lem bước ra từ truyện cổ tích. Những chiếc tùng váy có đường kính lên đến 1m tạo nên độ xoè và lộng lẫy của từng thiết kế. Khoác lên mình một chiếc váy như thế, mọi cô gái đều có thể hoá thành nàng Lọ Lem với ánh hào quang rực rỡ.

Lụa cũng là chất liệu được NTK Phạm Đăng Anh Thư sử dụng trong thời gian gần đây. Cô cho biết, bỏ qua chất liệu lụa là một thiếu sót vô cùng lớn, khi những thiết kế dành cho phụ nữ, nhất là váy cưới lại vô cùng cần sự nữ tính và tinh tế của lụa.

Tấm lụa trắng được NTK Phạm Đăng Anh Thư “chơi đùa” bằng cách gấp nếp ngẫu hứng, thêu chỉ kim tuyến hay phối cùng với chất liệu voan sheer, tạo nên một tổng thể vừa gợi cảm vừa kín đáo.

Kết thúc show diễn, hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện trong một thiết kế là tổng hoà những chi tiết, kỹ thuật mà NTK Phạm Đăng Anh Thư đã thể hiện trong bộ sưu tập lần này.

Xuyên suốt 22 mẫu thiết kế, NTK Phạm Đăng Anh Thư cho khán giả thấy lần lượt hình ảnh các cô gái mỏng manh như sương, lộng lẫy như nữ thần hay chỉ đơn giản là một cô gái xinh đẹp và hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại của mình.