Ngọc Lan không lấy chồng, đã lập di chúc để con tập tự lập khi 18 tuổi

Chớp mắt một cái, mới đây thôi mà đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Ngọc Lan  Thanh Bình đường ai nấy đi trong sự bàng hoàng của khán giả. Sau cuộc tình ấy, nữ diễn viên nhận quyền nuôi con, giữ mối quan hệ hoà bình với chồng cũ và cùng nhau chăm sóc quý tử.


Ngọc Lan và Thanh Bình ly hôn nhau trong hòa bình (Ảnh Zing)
Ngọc Lan và Thanh Bình ly hôn nhau trong hòa bình (Ảnh Zing)

Thời gian đầu sau cuộc ly hôn, mẹ bỉm có dấu hiệu âu lo khi cân nặng, vóc dáng lên xuống, thay đổi thất thường. Cô gần như lao vào công việc không ngừng nghỉ, nhận nhiều dự án phim lớn nhỏ để cho bản thân thêm bận rộn.

Và mãi gần đây, người đẹp mới ngồi xuống để chia sẻ về quãng thời gian làm mẹ đơn thân của mình. Thật may mắn làm sao khi cô cảm thấy thoải mái, càng ngày càng giỏi hơn khi có thể dạy cho con trai Louis được nhiều thứ, giúp bé sống tình cảm hơn. Trong 2 năm dịch Covid-19, con không thể tới lớp, cô cũng cố gắng thuê giáo viên về nhà dạy, rồi ở nhà chơi với con.


Ngọc Lan luôn dành cho con những điều tốt nhất để bé phát triển hoàn thiện (Ảnh FBNV)
Ngọc Lan luôn dành cho con những điều tốt nhất để bé phát triển hoàn thiện (Ảnh FBNV)

Từng trải qua tuổi thơ không có ba nên Ngọc Lan hiểu hơn ai hết sự thiệt thòi của đứa trẻ thiếu vắng tình thương gia đình. Chính vì vậy cô không ngăn chồng cũ gặp con. Lịch trình cho Louis gặp bố đều được lên sẵn, để bé nhận được tình thương từ bố lẫn mẹ.

Mặc dù chồng cũ dường như đã tìm hiểu người mới, nhưng nữ diễn viên Luật Trời lại chưa một lần công khai mối quan hệ nào khác. Cô chia sẻ: “Lan không có nhu cầu đó. Nói thật là Lan không thích ai dạy con mình, không thích ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Cuộc sống trong gia đình tôi, tôi là người quyết định”.


Ngọc Lan mạnh mẽ một mình nuôi dạy con trai lớn khôn, ngoan ngoãn (Ảnh FBNV)
Ngọc Lan mạnh mẽ một mình nuôi dạy con trai lớn khôn, ngoan ngoãn (Ảnh FBNV)

Nghe khẩu khí đó là đủ hiểu sự dũng cảm, quyết liệt, bản lĩnh của Ngọc Lan đến đâu. Bởi suốt 3 năm qua, một tay cô lèo lái gia đình, nuôi dạy con trai ngoan ngoãn, lớn khôn, cho bé môi trường sống tốt nhất.

Cô cũng cảm thấy tự hào vì con trai giữ được sự vô tư, ít tiếp xúc với công nghệ. Ngoài xem tivi ngày 2 cữ, mỗi lần khoảng 15 phút ra, không có chuyện Louis được ôm điện thoại để cả ngày coi YouTube. Dù bị nói là người mẹ khắt khe, nhưng cách nuôi dạy của Ngọc Lan là hợp lý để các bé không bị nuông chiều, ỷ lại rồi học những thứ không hay trên cõi mạng.


Ngọc Lan là một người phụ nữ độc lập, tự chủ và luôn có sẵn những kế hoạch cho cuộc sống (Ảnh FBNV)
Ngọc Lan là một người phụ nữ độc lập, tự chủ và luôn có sẵn những kế hoạch cho cuộc sống (Ảnh FBNV)

Là một người làm việc gì cũng có kế hoạch, nên ngay từ trước khi sinh con, Ngọc Lan đã tính đến chuyện cho con học trường nào, dành cho con một khoản tài chính, bảo hiểm ra sao. Mặc dù dạy con theo kiểu truyền thống Á Đông nghiêm khắc là vậy nhưng Ngọc Lan cũng học hỏi được cách nuôi con của phương Tây khi tuyên bố: “Sẽ không có chuyện Lan lệ thuộc vào con. 18 tuổi tôi cho bạn ấy tự lập, muốn làm gì thì làm, không can thiệp vào công chuyện của bạn ấy nữa.”

Cô còn dự định khi con đủ tuổi bước ra đời, cô cũng mới ở tuổi ngũ tuần thôi nên lúc đó sẽ tự đi chơi, du lịch, tận hưởng cuộc sống sau quãng thời gian thanh xuân mải miết kiếm tiền, đi làm, lo cho gia đình. Cô cũng tính nếu con trai tâm tính tốt thì khi nào con cần lúc nào cũng sẵn sàng làm hậu phương giúp đỡ. Còn cô sẽ không quay lại đòi con phải “báo đáp”, chăm sóc cho mình mà sẽ tự vào viện dưỡng lão.


Nữ diễn viên thậm chí còn tính sẵn chuyện để lại di chúc cho con trai vì lo sợ dịch bệnh căng thẳng (Ảnh FBNV)
Nữ diễn viên thậm chí còn tính sẵn chuyện để lại di chúc cho con trai vì lo sợ dịch bệnh căng thẳng (Ảnh FBNV)

Ngọc Lan còn thoải mái chia sẻ không muốn chung sống với gia đình con trai, có thể chăm cháu vì cô vốn yêu trẻ con nhưng không muốn làm phiền các con. Thậm chí, cô còn lo xa tới độ trong mùa dịch, sợ bản thân nếu gặp “cô vi” mà không qua khỏi nên để lại di chúc cho con.

“Lan làm di chúc luôn rồi đó. Tôi tự lập lắm. Lúc trẻ mình tự lập nên già cũng vậy. Mình sinh con, mình đã chọn ngày để tạo nó ra, đem nó tới với thế giới này là do mình. Nên mình phải nuôi nó, lo cho nó đến khi nó lớn. Chứ không phải sinh con và nuôi con với nghĩa vụ để có người sau này nuôi lại mình. Lam không có quan điểm đó”, Ngọc Lan chia sẻ.


Gia đình nhỏ của cặp đôi từng được nhiều khán giả yêu mến, ngưỡng mộ (Ảnh FBNV)
Gia đình nhỏ của cặp đôi từng được nhiều khán giả yêu mến, ngưỡng mộ (Ảnh FBNV)

Ngoài ra, nói về chồng cũ, người đẹp cũng cho biết không muốn giữ quan hệ quá thân thiết. Thay vì coi Thanh Bình là bạn tri kỷ thì Ngọc Lan nghĩ chia tay rồi là xong, lỡ người cũ có tình yêu mới mà gặp mình lại khó chịu, gây hiểu lầm. Nên cô tôn trọng đối phương lẫn gia đình họ, trách nhiệm của bản thân cô vẫn làm nhưng không có chuyện nối lại tình xưa hay thân thiết.

Ngọc Lan có thể như đóa hoa yêu kiều, dịu dàng, mong manh nhưng khi gặp sóng gió, cô vẫn gồng mình lên mạnh mẽ và bản lĩnh. Quả thực cách cô sống, làm việc, nuôi dạy con và đối xử với người cũ vô cùng văn minh, trách nhiệm khiến ai cũng phải nể phục, ngưỡng mộ.

Nguồn: Yanvn