Sát giờ G, quốc phục của Kiều Loan gặp sự cố hư dây đèn

Cận kề giờ thi, quốc phục của Á hậu Kiều Loan bất ngờ bị hư dây đèn khiến toàn bộ ekip và khán giả tại Việt Nam lo lắng.

Xem thêm:

Trước khi đến với các đêm thi quan trọng tại Miss Grand International như bán kết và chung kết, Á hậu Kiều Loan phải trải qua các phần thi phụ như trình diễn trang phục áo tắm, phỏng vấn và trình diễn quốc phục. Mới đây, cô vừa hoàn thành xuất sắc phần trình diễn áo tắm của mình và được các khán giả cũng như các chuyên gia nhan sắc đánh giá cao. Không những thế với tài năng của mình, đại diện Việt Nam đã may mắn được khán giả trong và ngoài nước bình chọn lọt top 10 trình diễn trang phục áo tắm. Kết quả chung cuộc của phần thi này sẽ được công bố vào đêm bán kết diễn ra ngày 23/10.

Tuy nhiên, nhận tin vui chưa lâu thì mới đây nàng Á hậu xứ Quảng vừa thông báo sự cố bộ quốc phục của mình. Được biết bộ quốc phục được cô mang ra mặc thử để duyệt chương trình vào ngày trước đó. Tuy nhiên, các nhân viên hỗ trợ của cuộc thi lại không xử lý khéo khiến cho bộ quốc phục bị đứt dây, hư bóng đèn ngay lúc cận kề giờ thi. Không riêng gì nàng Á hậu trẻ đang lo lắng nơi “đất khách quê người” mà toàn bộ ekip nhà thiết kế, stylist của cô tại Việt Nam cũng sốt ruột, “đứng ngồi không yên”. Mọi người phải tìm cách khắc phục tình hình của cô vì đây là phần thi rất quan trọng của cô tại Miss Grand International.

Do không có sự hỗ trợ của các nhân viên kỹ thuật vì đã quá nửa đêm nên Kiều Loan phải tự xắn tay áo để khắc phục tình hình. Với sự hỗ trợ của nhà thiết kế Tín Thái cùng ê-kíp, Kiều Loan phải tự mày mò để chỉnh sửa. Đặc biệt, vì mãi lo “vật lộn” với bộ quốc phục nên Kiều Loan vẫn chưa kịp tháo sash Việt Nam xuống sau khi tổng duyệt. Có thể nói, dù gặp sự cố khó khăn nhưng tinh thần “chiến đấu” của nàng Á hậu trẻ tuổi tại cuộc thi này vẫn không hề giảm sút.

NTK Tín Thái – người lên ý tưởng và làm ra bộ quốc phục của Kiều Loan cũng vừa cập nhật tình hình “đứa con” của mình trên trang cá nhân dù khoảng cách địa lý và tín hiệu kém không thể video call với nhau. Trên dòng trạng thái, nhà thiết kế đã thông báo với mọi người rằng “Loan đã tìm ra được mấu dây và tự tay tuốt lớp nhựa bọc bên ngoài của dây ra để tìm lõi dây bên trong, dù không có dụng cụ đầy đủ. Tín đang cố gắng liên lạc với Loan bằng phương cách liên lạc khác. Loan đã nối được 1 dây và đèn có dấu hiệu sáng”. Vừa hay tin, siêu mẫu Xuân Lan và cả diễn viên Quang Trung cũng vào bình luận khen ngợi để cỗ vũ cho nàng hậu trẻ từ xa.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện những luồng thông tin trái chiều xoay quanh bộ trang phục mà Kiều Loan mang tới Miss Grand International 2019. Phía Kiều Loan khẳng định rằng: “Bộ trang phục dân tộc của NTK Tín Thái được lấy ý tưởng từ quê hương Quảng Nam của Á hậu Kiều Loan với điểm nhấn là phần mấn được tạo hình chùa Cầu. Thiết kế này đã được nhà thiết kế bàn bạc, thảo luận kỹ càng với ban tổ chức rồi mới quyết định thực hiện thành trang phục dân tộc để Kiều Loan mang đi chinh chiến nơi nước bạn.

Chùa Cầu từng được công nhận là di tích lịch sử lâu đời cũng như một biểu tượng của Hội An. Vì với người dân nơi đây, chùa Cầu là linh hồn, nổi bật hẳn so với nhiều danh lam thắng cảnh và di tích làm say đắm lòng người. Đặc biệt, Quảng Nam gắn liền với mảnh đất quê hương nơi Kiều Loan lớn lên và cô cũng mong muốn mang hình ảnh quê hương mình giới thiệu đến bạn bè năm châu, vậy thì chùa Cầu chính là lựa chọn phù hợp nhất. Di tích lịch sử lâu đời của quê hương mình mà được đem lên trang phục thì còn gì tuyệt bằng?

Phần thân trên của trang phục được cách điệu dựa theo hình ảnh chiếc áo dài – trang phục truyền thông quá đỗi quen thuộc với người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Đôi giày được Kiều Loan sử dụng lấy cảm hứng pha trộn giữa đôi hài chốn cung triều thời Nguyễn với kỹ thuật may tay tỉ mỉ, phom dáng giày cổ cao phương Tây được cắt xén hở phần da của đôi chân tạo hiệu ứng thị giác, giúp chân thon và dài hơn.

Tổng thể trang phục là tinh tuý văn hoá – lịch sử Quảng Nam và cũng là biểu tượng của Hội An – Chùa Cầu, được cách điệu ý nhị với đôi linh thần thú (Thần Khỉ và Thần Chó). Ở hai đầu của Chùa Cầu có hình ảnh của Thần Hầu và Linh Cẩu, đúng với thực tế là những linh vật được cho rằng “trấn yểm”, bảo vệ sự an lành cho người dân phố Hội. Đồng thời, sự xuất hiện của đôi linh thần thú (Thần Khỉ và Thần Chó) cũng mô phỏng năm động thổ (năm Thân) và năm hoàn thiện (năm Tuất) công trình kiến trúc độc đáo này.

Nếu khán giả theo dõi kỹ câu chuyện mà Kiều Loan muốn truyền tải trong bộ trang phục thì sẽ thấy được cô đang muốn giới thiệu về một Hội An khi ban ngày thì an lành, yên bình nhưng khi đến đêm thì chìm trong không khí huyền ảo mang màu sắc lễ hội. Trong khoảng thời gian ít ỏi chạy đua cho đến ngày thi, Kiều Loan cùng ê-kíp đã rất cố gắng để tạo ra một bộ trang phục vừa tôn lên lợi thế của bản thân cũng như truyền tải thông điệp về quê hương đến với bạn bè quốc tế và thành quả này là công sức của cả một tập thể nên mong mọi người hãy đón nhận nó với tâm thế thoải mái nhất!”

Phần thi trình diễn quốc phục sẽ được diễn ra vào 21h30 tối ngày 21/10 (theo giờ Việt Nam) và được phát sóng trực tiếp trên fanpage Miss Grand International. Hiện tại, Kiều Loan đang chỉnh sửa trang phục và sẽ bắt đầu makeup từ 2 giờ sáng (theo giờ Venezuela) để chuẩn bị cho màn trình diễn tốt nhất. Sau chuỗi các phần thi phụ, đại diện Việt Nam cũng như gần 60 thí sinh còn lại sẽ chính thức bước vào vòng bán kết (23/10) và đêm chung kết (25/10).

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Thế giới) hằng năm vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm bởi quy mô tổ chức chuyên nghiệp cũng như dàn thí sinh chất lượng. Cuộc thi này còn được chuyên trang nhan sắc Global Beauties xếp hạng là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới mặc dù chỉ mới thành lập không lâu. Với thông điệp nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình, cuộc thi năm nay được tổ chức tại Venezuela – một đất nước đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng chính trị.

Một mình “mang chuông đi đánh xứ người” nhưng Kiều Loan chưa từng khiến khán giả trong nước phải thất vọng. Cuộc bình chọn cuối cùng cũng như là quan trọng nhất của cuộc thi Miss Grand International 2019 đang diễn ra với phương thức rất đơn giản.

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng Star Phone tại App Store hoặc Google Play

Bước 2: Tìm từ khóa Miss Grand International hoặc gọi số *789

Bước 3: Vào phần Bình chọn, tìm tên Việt Nam và nhấn nút bình chọn

Lưu ý:

1. Bình chọn miễn phí: Chỉ được bình chọn miễn phí 1 lần duy nhất

2. Bình chọn tốn phí: Được bình chọn nhiều lần, không giới hạn. Phí $1/lượt bình chọn.

Lượt bình chọn của thí sinh nào cao nhất thì thí sinh đó sẽ được đặc cách vào thẳng top 10.