10 năm làm máy đẻ chỉ được “gần gũi” lúc chồng say, cô Tuyết (Mẹ Ghẻ) tiết lộ lí do ngoại tình nghe mà cay

Tập 6 bộ phim Mẹ Ghẻ tiết lộ những “tâm sự” đời cô Tuyết, lý giải nguyên nhân khiến cô ngoại tình rồi tàn nhẫn bỏ chồng con, ôm hết tài sản trong nhà theo nhân tình.

Mẹ Ghẻ – bộ phim nối sóng Luật Trời có khá nhiều tình tiết đáng chú ý trong tập 6. Tập phim này xoay quanh nhân vật Tuyết (Mai Thanh Hà) – người phụ nữ mở đường cho mọi bi kịch trong phim. Mười năm trước, Tuyết vì muốn cưới được Phong (Hà Trí Quang) mà tìm mọi cách để buộc Diệu (Văn Phượng) phải bỏ xứ ra đi. Mười năm sau, khi đã sinh cho Phong đến 3 người con, Tuyết vẫn không giành được tình yêu của Phong. Mọi chuyện càng tệ hơn khi Diệu bất ngờ quay trở về khiến Phong bắt đầu dao động.
10 năm làm máy đẻ, chỉ được gần gũi lúc chồng say, cô Tuyết (Mẹ Ghẻ) có ngoại tình cũng thỏa đáng! - Ảnh 1.

Diệu trở về sau 10 năm đi biệt xứ với hoàn cảnh vô cùng khó khăn

10 năm làm máy đẻ, chỉ được gần gũi lúc chồng say, cô Tuyết (Mẹ Ghẻ) có ngoại tình cũng thỏa đáng! - Ảnh 2.

Phong dù “đã có chủ” nhưng vẫn nhiệt tình giúp đỡ mẹ con Diệu

Chuyện Diệu quay trở về khiến Tuyết bị bại lộ bí mật cô ngoại tình sau lưng chồng. Chính vì thế mà Tuyết than khóc với mẹ chồng và kích động các con để buộc Phong rút lại đơn ly hôn. Vì không thể chấp nhận chuyện ra đi tay trắng nên cô nấn ná ở lại nhà chồng để tìm cơ hội. Lúc này, những “tâm sự” đời cô Tuyết cũng được tiết lộ để lý giải nguyên nhân vì sao cô ngoại tình. Thì ra, Phong dù miễn cường cưới nhưng chưa bao giờ yêu Tuyết. Những lúc cô được gần gũi chồng là khi anh say rượu và nhầm tưởng Tuyết chính là Diệu. Chính vì thế mà mười năm qua, Tuyết nhận ra mình chỉ là cái “máy đẻ” của chồng mà thôi.

10 năm làm máy đẻ, chỉ được gần gũi lúc chồng say, cô Tuyết (Mẹ Ghẻ) có ngoại tình cũng thỏa đáng! - Ảnh 3.

Dù bị bắt quả tang ngoại tình nhưng Tuyết vẫn tỏ ra vô tội trước mặt mẹ chồng

10 năm làm máy đẻ, chỉ được gần gũi lúc chồng say, cô Tuyết (Mẹ Ghẻ) có ngoại tình cũng thỏa đáng! - Ảnh 4.

Còn mẹ Phong vì không thích Diệu nên một mực tin tưởng Tuyết

10 năm làm máy đẻ, chỉ được gần gũi lúc chồng say, cô Tuyết (Mẹ Ghẻ) có ngoại tình cũng thỏa đáng! - Ảnh 5.

Thì ra Tuyết chỉ được gần gũi chồng lúc Phong say và nhầm tưởng Tuyết chính là Diệu

10 năm làm máy đẻ, chỉ được gần gũi lúc chồng say, cô Tuyết (Mẹ Ghẻ) có ngoại tình cũng thỏa đáng! - Ảnh 6.

Vì nỗi ấm ức 10 năm làm “máy đẻ” nhưng không được yêu thương, Tuyết đã ngoại tình chăng?

Vì nỗi ấm ức đó, Tuyết đã tìm mọi cách để cứu hết tiền của nhà chồng để bỏ đi theo nhân tình. Trong một đêm chồng ngủ lại quán ăn, Tuyết đã lẻn vào phòng mẹ chồng và gom hết tài sản tích cóp của bà trốn đi. Khi bị bà phát hiện, Tuyết đẩy ngã và rồi lên xe nhân tình “cao chạy xa bay”. Trước khi đi, cô còn không quên dặn dò những đứa con của mình nhớ đuổi “tiểu tam” hộ phòng trường hợp Phong cưới Diệu về nhà. Thật ra, trước khi đi xa, Tuyết có lo lắng cho các con khi trong nhà không còn tài sản nhưng nghe những lời dỗ ngọt của nhân tình cô cuối cùng cũng bỏ trốn.

10 năm làm máy đẻ, chỉ được gần gũi lúc chồng say, cô Tuyết (Mẹ Ghẻ) có ngoại tình cũng thỏa đáng! - Ảnh 7.

Trước khi bỏ nhà theo nhân tình, Tuyết dặn dò con cái chu đáo trước

10 năm làm máy đẻ, chỉ được gần gũi lúc chồng say, cô Tuyết (Mẹ Ghẻ) có ngoại tình cũng thỏa đáng! - Ảnh 8.

Sau đó lẻn vào phòng mẹ chồng lấy hết vàng bạc của cải

10 năm làm máy đẻ, chỉ được gần gũi lúc chồng say, cô Tuyết (Mẹ Ghẻ) có ngoại tình cũng thỏa đáng! - Ảnh 9.

Và đẩy ngã khiến mẹ chồng nhập viện

10 năm làm máy đẻ, chỉ được gần gũi lúc chồng say, cô Tuyết (Mẹ Ghẻ) có ngoại tình cũng thỏa đáng! - Ảnh 10.

Tuyết thực tế vẫn lo lắng cho các con trước khi bỏ đi

10 năm làm máy đẻ, chỉ được gần gũi lúc chồng say, cô Tuyết (Mẹ Ghẻ) có ngoại tình cũng thỏa đáng! - Ảnh 11.

Nhưng nghe những lời dỗ ngọt của nhân tình cô cuối cùng cũng bỏ trốn

Những diễn biến tiếp theo về gia đình Phong sau khi mất hết tài sản cùng hành trình trở thành “mẹ ghẻ” của Diệu sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20h từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên THVL1.