Ca sĩ Thảo Linh về Na Uy tự cách ly 2 tuần

Bị kẹt lại tại Việt Nam do dịch Covid-19, tưởng chừng đây là điều bất đắc dĩ nhưng không ngờ những ngày “tránh dịch” tại Việt Nam lại cho ca sĩ Thảo Linh cảm giác an toàn và có thể tham gia nhiều chương trình đáng nhớ…
Ca sĩ Thảo Linh (áo dài cam) cùng với các thành viên Ban giám khảo Cuộc thi Ustar – Bạn là ngôi sao mùa đầu tiên
* Chào Thảo Linh, nghe nói em mới về Na Uy rồi hả? Vậy là em vừa trải qua kỳ nghỉ bất đắc dĩ tại Việt Nam nhưng cũng thật đáng nhớ phải không?

– CA SĨ THẢO LINH: Dạ vâng thưa anh. Cám ơn anh đã quan tâm đến em nha. Đầu năm nay em được mời về Việt Nam để ngồi ghế nóng trong Chương trình Ustar – Bạn là ngôi sao và tham gia một số chương trình truyền hình cũng như những hoạt động thiện nguyện và những dự án âm nhạc riêng của em. Dự tính là đầu tháng 3 sẽ trở lại Na Uy nhưng không ngờ dịch Covid-19 bùng phát và em kẹt lại những 7 tháng.

Ca sĩ Thảo Linh
Ca sĩ Thảo Linh (thứ 2 từ trái sang) cùng với các giám khảo của Cuộc thi Ustar – Bạn là ngôi sao
Và trao giải cho các thí sinh
* Vậy à? Thế về bên đó Thảo Linh có bị cách ly không?

– Dạ có anh. Nhưng em tự cách ly tại nhà 2 tuần để bảo đảm an toàn cho chính em cũng như cho mọi người ở đây.

* Còn trong thời gian bị kẹt lại ở Việt Nam cũng khá lâu, em có về nhà thăm quê hay đi đâu chơi không?

– Dạ em có về Hà Nội thăm Ba Mẹ, sau đó quay trở lại TP.HCM để tham gia các dự án âm nhạc và truyền thông.

* Em có thể cho biết trong thời gian vừa qua em đã tham gia những chương trình nào? Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong đợt nghỉ bất đắc dĩ vừa rồi?

– Dạ về Truyền hình thì em tham gia các Gameshow như Giọng ca bí ẩn, Ca sĩ bí ẩn, Tình khúc giao mùa. Về các cuộc thi lớn thì tham gia làm giám khảo xuyên suốt cho Cuộc thi Ustar – Bạn là ngôi sao do Công ty TMWorld Media tổ chức và sản xuất. Em cũng trực tiếp huấn luyện và tư vấn về chuyên môn cho các thí sinh. Ngoài ra em còn ngồi ghế Ban giám khảo cho chương trình Hoa hậu Doanh nhân tại Korea và tham gia biểu diễn trong Chương trình Hoa hậu Toàn cầu diễn ra tại Mỹ…

Ca sĩ Thảo Linh tham gia Gameshow Ca sĩ Bí ẩn
Trước khi dịch bùng phát em cũng tham gia Chương trình thiện nguyện “Áo ấm mùa xuân” do báo Ngoisao.vn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tại Quảng Ngãi. Sau đó được nhà báo – nhạc sĩ Lâm Anh Hải mời thể hiện ca khúc mới Ngày xưa có còn trong Chương trình thiện nguyện “Nghĩa tình là mãi mãi” phối hợp với Hội Nhà báo khu vực phía Nam tổ chức.
* Còn về các dự án âm nhạc của em thì sao?

– Về dự án cá nhân, em đã cho ra mắt MV Đèn khuya do Công ty TMWorld Media thực hiện. Trước đó em cũng đã cho ra mắt 1 Album có tựa đề là Phố vắng em rồi bao gồm 9 ca khúc mà em rất yêu mến. Đó cũng là sản phẩm đầu tay về dòng nhạc Bolero mà em đã đam mê từ nhỏ nhưng chưa có cơ hội được thử sức.

Ca sĩ Thảo Linh ra mắt Album Phố vắng em rồi nhân dịp sinh nhnật của mình tại châu Âu
* Như vậy Bolero chỉ là dòng nhạc em yêu thích và mới bắt đầu thử sức, vậy sở trường của em là dòng nhạc nào?

– Dòng nhạc em theo đuổi là dòng nhạc xưa, nhạc trữ tình. Nhưng Bolero em vẫn rất thích và từng đoạt giải Vàng Bolero đấy (cười)!

Ca sĩ Thảo Linh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Tốt nghiệp Nhạc viện Khoa thanh nhạc và piano. Cô tham gia rất nhiều cuộc thi và đã từng đoạt được nhiều giải thưởng lớn như:
– Giải Nhất Tiếng hát Mùa thu do Đài PT-TH Hà Nội tổ chức.
– Giải Nhất Tiếng hát Truyền hình Hà Nội.
– Giải Nhất Giọng hát hay Sinh viên Toàn quốc.
– Giải Nhất Giọng ca vàng Bolero.
– Á quân Tiếng hát Việt toàn thế giới 2018…

* Tham gia nhiều chương trình như thế cũng không phí thời gian bị kẹt lại trong nước nhỉ. Em cảm nhận thế nào về các hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay?

– Thời gian gần đây, thị trường âm nhạc Việt Nam được đánh giá là có những chuyển biến tích cực. Nhiều ca sĩ bắt đầu quay trở lại khai thác giá trị văn hoá truyền thống và tạo nên những cú hích đáng kể. Các sản phẩm được đầu tư bài bản, chất lượng… So ra, vẻ như không hề kém cạnh với bất cứ nghệ sĩ nào trên thế giới từ nội dung cho đến hình ảnh. Nhạy bén, bắt kịp theo “trend”.

Có thể thấy rằng, âm nhạc Việt Nam đang thay đổi theo dòng chảy của xu thế. Ca sĩ, nhạc sĩ hay nhà sản xuất đều cùng nhau hướng đến những sản phẩm chất lượng, có sức lan tỏa lớn, khơi dậy sự hứng khởi âm nhạc trong cộng đồng, để những năm kế tiếp đây, sẽ tạo thêm nhiều cơ hội “mở” cho thị trường âm nhạc Việt Nam.

* Được biết năm 2018 em từng tổ chức Minishow rất thành công tại TP.HCM nhân dịp về Việt Nam hợp tác với Peach Media ra mắt bộ phim ca nhạc Chữ hiếu chữ tình của ca nhạc sĩ Đào Nhã Thanh. Em có dự định khi nào sẽ lại về nước tổ chức thêm các Minishow như thế?

– Dạ trước tình hình dịch diễn biến phức tạp nên mọi kế hoạch cũng như dự định về âm nhạc của em phải tạm thời dừng lại, hi vọng sang năm mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn lúc đó mới dám tiết lộ. Giờ nói trước sợ bước không qua. Tuy nhiên, rem sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chương trình Ustar mùa 2 và sẽ xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn cũng như sẽ chăm chỉ ra mắt thêm những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn nữa phục vụ khán thính giả khắp nơi và những người yêu thương em.

* Cám ơn em về những chia sẻ vừa rồi và chúc em sẽ thành công với những dự án sắp tới của mình.