Cuộc sống bỉm sữa của Diễm Châu, tất bật với hai nhóc tì song sinh

Từ khi thông báo hạ sinh cặp song sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, Á hậu, diễn viên Diễm Châu được đông đảo khán giả quan tâm. Ngoài ra hai nhóc tì Clara và Jolie cũng đang gia nhập hội “hot kid” khi mỗi bài đăng trên mạng xã hội đều nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Lo lắng việc kiếm tiền, tạo kinh tế tốt cho các bé, nữ diễn viên luôn xuất hiện với hình ảnh tất bật từ nhà ra đường không thiếu vắng hai “cái đuôi” nhưng cô vẫn rất lạc quan, vui vẻ.

 Nữ diễn viên luôn rạng rỡ dù chăm con không ngơi tay. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Nữ diễn viên luôn rạng rỡ dù chăm con không ngơi tay.

Cũng như bao gia đình bỉm sữa khác, Diễm Châu nhanh chóng nhập “hội nghiện con”. Nữ diễn viên “phủ sóng” trang cá nhân và tài khoản riêng của các bé loạt hoạt động đời thường và thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mỗi lần xuất hiện, Á hậu Áo dài đều “tay bồng tay bế” cặp song sinh. Dù chăm con khá vất vả nhưng cô vẫn biết cách dung hòa công việc, chuyện bỉm sữa và tận hưởng cuộc sống.

 Sao nữ Cô gái xấu xí tranh thủ đưa các con đi mua sắm. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Sao nữ Cô gái xấu xí tranh thủ đưa các con đi mua sắm.

 Nữ diễn viên vừa bế con vừa làm việc. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Nữ diễn viên vừa bế con vừa làm việc.

 Biển có xanh, trời có cao đến đâu Diễn Châu vẫn "một nách 2 con". - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Biển có xanh, trời có cao đến đâu Diễn Châu vẫn “một nách 2 con”.

Còn khá bé nhưng cặp song sinh lai Tây Clara và Jolie đã được mẹ cho đi đến nhiều nơi. Hai nhóc tì rất dạn dĩ, ngoan ngoãn không hay quấy khóc giúp Diễm Châu đỡ phần vất vả. Trước đó, nữ diễn viên đã mẹ đơn thân của một bé trai, nhận thêm một cậu con nuôi và chăm sóc luôn cả đứa cháu. Dù phải gồng gánh kinh tế người đẹp luôn mong muốn các thành viên cuộc sống đủ đầy và thoải mái. Cô cảm nhận “giàu con” nên mới khiến mình hạnh phúc hơn.

 Tài sản lớn nhất của Diễm Châu là các con. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Tài sản lớn nhất của Diễm Châu là các con.

Chia sẻ về việc chào đón hai thiên thần nhí, nữ diễn viên đã có cuộc trao đổi cùng Ngôi Sao. Cô nói: “Tôi chọn thụ tinh ống nghiệm ở Thái và phương pháp này đáp ứng được tiêu chí tôi đề ra là con ra đời sẽ xinh đẹp, chỉ số IQ cao, sàng lọc được giới tính, bệnh trạng… Nói chung, để có hai bé Clara và Jolie, đều là con lai Tây, tôi cũng hơi vất vả, tốn kém nhiều chi phí vì làm thụ tinh lúc dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát.

Tôi sang Thái làm phôi rồi về Việt Nam xử lý công việc, tính quay lại Thái ngay thì giãn cách. Tôi đã phải đợi nguyên một năm quay lại Thái, chờ cách ly 14 ngày. Sau đó, tôi vào viện, chờ canh đúng ngày để được cấy phôi vào tử cung. Tiếp theo, tôi ở lại Thái chừng một tháng canh chuyến bay về nước và cách ly ở Đà Nẵng đủ 14 ngày mới bay về TP HCM”.

 Sắp đến giờ sinh, nữ diễn viên vẫn livestream bán hàng. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Sắp đến giờ sinh, nữ diễn viên vẫn livestream bán hàng.

Không chỉ chi tiền tỉ để chào đón con, mẹ bỉm còn nghiên cứu gói lưu trữ tế bào gốc để tốt hơn cho Clara và Jolie trong việc khám, chữa bệnh sau này. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: “Khi con bạn mắc các chứng bệnh hiểm nghèo liên quan đến máu, hệ miễn dịch có thể cấy ghép tế bào gốc máu. Có bảo hiểm điều trị một tỷ rưỡi nữa cũng đỡ tốn kém lắm.

Anh chị em, cha mẹ cũng có thể sử dụng tế bào trung mô và biểu mô để chữa một số bệnh về thoái hóa khớp, tiểu đường, phục hồi sau tai biến. Mẹ (là tui nè) có thể sử dụng tế bào cuống rốn của con để chữa bệnh, chống lão hóa toàn thân hay trẻ hóa da. Bên Thái họ có trung tâm điều trị nhìn oách xà lách lắm”.

 Cô mong muốn các bé có cuộc sống đầy đủ nhất. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Cô mong muốn các bé có cuộc sống đầy đủ nhất.

>> Xem thêm: Mẹ bỉm Diễm Châu thoát kiếp “bù đầu bù cổ” chăm con

Cuộc sống thêm phần bận rộn “một nách 5 con”, Diễm Châu càng phải làm việc chăm chỉ, cật lực bán hàng mọi giờ để có thu nhập. Cô luôn giữ được năng lượng tích cực, vui vẻ không còn thời gian để buồn rầu hay muộn phiền. Theo dõi cuộc sống của nữ diễn viên nhiều người bày tỏ sự trầm trồ khi không phải phụ nữ nào cũng giữ được quan điểm độc lập như Diễm Châu trong vấn đề sinh con mà không cần lấy chồng.

Ảnh: FB Diễm Châu Phan

Cùng để lại bình luận và cập nhật những tin tức mới về chuyện sao Việt tại YAN nhé!

 QUAN ĐIỂM CỦA DIỄM CHÂU VỀ VIỆC KHÔNG CƯỚI CHỒNG

Sau khi đổ vỡ tình cảm, Diễm Châu bày tỏ mình cũng đã từng tìm kiếm bạn đời nhưng lại cảm thấy không phù hợp. Hiện tại, cô cũng quá bận rộn, không còn thời gian để hẹn hò.  Ngoài ra cô còn có suy nghĩ mạnh mẽ đến mức tự bỏ tiền để có con thay vì “chung chăn” với người đàn ông nào đó.

Nữ diễn viên tâm sự tại một chương trình: “Tôi suy nghĩ thoáng, đâu phải khi nào cũng cần chồng. Nếu người đàn ông đó tốt với mình thì sẽ tốt cho con mình còn nếu như người đàn ông đó không tốt với người đầu ấp tay gối thì tôi nghĩ đối với con cũng sẽ không tốt. Không nhất thiết khi nào cũng có cha, nếu cha nó không tốt thì chẳng cần”.

Nguồn: Yanvn