Đan Trường – Thủy Tiên tám năm sống xa nhau

Vợ chồng Đan Trường - Thủy Tiên chủ yếu sống hai nơi trong suốt tám năm hôn nhân vì cả hai đều muốn theo đuổi sự nghiệp riêng ở Việt Nam và Mỹ.

Chị Thủy Tiên thay mặt chồng cũ đưa thông báo về việc ly hôn hôm 18/7. Theo chị, nguyên nhân tan vỡ xuất phát từ rào cản khoảng cách khiến cả hai dù nỗ lực vẫn không thể hàn gắn tình cảm. Những năm qua, chị và Đan Trường đối mặt nhiều khác biệt về tính cách, suy nghĩ và lối sống. Khi sự chia sẻ và cảm thông không còn nữa, chị chọn cách giải thoát để được sống thật với cảm xúc và hoàn cảnh thực tế của gia đình mình.

Đan Trường và Thủy Tiên ngày đầu hẹn hò.

Trước đó, Đan Trường quen Thủy Tiên năm 2005 khi anh làm người mẫu cho nhãn hiệu điện thoại di động ở Mỹ mà chị quản lý. Sau từ đó, cả hai thấy ấn tượng với đối phương và trở thành bạn, tiếp tục hợp tác trong một số dự án. Đến năm 2010, cặp đôi chính thức bén duyên và bước vào giai đoạn tìm hiểu. Thời gian đó, Đan Trường chủ yếu hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam còn chị Thủy Tiên vẫn ở nước ngoài.

Qua những lần gặp gỡ, Đan Trường và Thủy Tiên nhận thấy giữa cả hai có nhiều điểm chung. “Chúng tôi rất hợp tính nhau, nhất là tính cứng đầu. Thời gian trước, Thủy Tiên cũng gặp nhiều chuyện trắc trở trong công việc, cô ấy tâm sự với tôi và tôi như người tư vấn, giải tỏa tâm lý cho cô ấy. Tình cảm từ đó nảy sinh và yêu nhau không biết tự bao giờ”, nam ca sĩ từng chia sẻ với Ngoisao.net.

Yêu xa cũng là rào cản mà cặp đôi phải trải qua trong ba năm trước khi tiến đến hôn nhân. Khi đó, họ chỉ có thể hẹn hò trong những dịp Đan Trường sang Mỹ lưu diễn hoặc chị Thủy Tiên về Việt Nam công tác kết hợp thăm bạn trai. Trong mắt “anh Bo”, chị Thủy Tiên là nữ doanh nhân cá tính, thích lãnh đạo hơn là làm nội trợ. Anh hiểu rằng mình phải dành cho chị sự thông cảm, yêu thương chân thành mới có thể hòa hợp trong đời sống vợ chồng.

Làm bạn gái ca sĩ nổi tiếng, chị Thủy Tiên thường bị chê bai nhan sắc không xứng với Đan Trường. Nam ca sĩ đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ chị, anh cho rằng người yêu mình là doanh nhân nên không giỏi trang điểm và ăn mặc đẹp giống các nghệ sĩ nữ. Mặt khác, anh đánh giá cao tính cách và nhân phẩm của người phụ nữ này hơn là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Anh cảm thấy buồn và xót xa khi bạn gái bị miệt thị đến mức ảnh hưởng tâm lý.

Vợ chồng Đan Trường trong hôn lễ ở Mỹ.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra năm 2013 tại Việt Nam và Mỹ. Hôn lễ ở Mỹ hoành tráng với cả nghi lễ truyền thống lẫn hiện đại. Sau thủ tục đám hỏi và kết hôn ở nhà thờ, họ đãi tiệc tại khách sạn bốn sao với tổng chi phí khoảng ba tỷ đồng. Trong đó, họ chi: 8.000 USD tiền phông màn màu trắng phủ khắp khán phòng, 20.000 USD hoa tươi trang trí, 16.000 USD cho âm thanh, ánh sáng và 87.000 USD cho việc thuê phòng tiệc và ăn uống. Các phi phí khác cũng lên tới 15.000 USD. Trên trang web của khách sạn, mỗi bàn tiệc 10 người cũng có giá hơn 800 USD.

Sau cưới, vợ chồng Đan Trường về sống chung trong một ngôi nhà sang trọng. Cùng lúc đó, chị Thủy Tiên đã tậu biệt thự 4.000 m2 ở tiểu bang California và gấp rút hoàn thiện để làm tổ ấm. Cơ ngơi này được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng từng vẽ nhà cho danh ca Celine Dion và chị Tiên cũng mất hơn một năm để thực hiện. Năm 2017, chị bán nhà cũ với giá 40 tỷ đồng để dọn về không gian sống mới.

Con trai Mathis Thiên Từ là trái ngọt tình yêu của Đan Trường và vợ. Bé ra đời năm 2017 sau một thời gian cả hai khát khao có con. Lúc chị Thủy Tiên mang thai, chị trải qua nhiều cảm xúc tiêu cực như cô đơn, tủi thân vì ốm nghén nhưng chồng không thường xuyên ở bên cạnh. Lúc này, chị may mắn có gia đình ở bên và mẹ đẻ hết mực chăm sóc, cưng chiều.

Chị Thủy Tiên được bù đắp khi chồng qua Mỹ. Lúc này, chị đã hết nghén nhưng vẫn thèm ăn nhiều món nên hai vợ chồng thường chạy xe đi ăn và dạo chơi để cải thiện tâm trạng. Sau sinh, chị đảm nhiệm việc chăm con vì Đan Trường về Việt Nam tiếp tục công việc. Từ một doanh nhân bận rộn, chị phải sắp xếp cuộc sống, cắt giảm những đầu việc có thể để dành nhiều thời gian bên con.

Hai mẹ con chị Thủy Tiên thường đi chơi cùng nhau khi Đan Trường vắng nhà.

Vợ Đan Trường từng thuê cùng lúc ba vú em để chăm sóc con trai. Khi con lớn lên, chị một mình xoay xở cuộc sống dù thiếu vắng bóng dáng người đàn ông trong nhà. Nhiều lần được hỏi cảm giác khi chồng đi biền biệt, chị Thủy Tiên trả lời đó là khoảng thời gian chị được sống tự do như một người độc thân. Chị làm việc, tận hưởng những sở thích riêng và chơi cùng con thì thời gian đâu để buồn.

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, mỗi tháng chị Thủy Tiên đưa con trai đi du lịch một nơi. Hai mẹ con đã cùng khám phá nhiều đất nước trên thế giới và những địa điểm nổi tiếng ở Mỹ. Những chuyến đi này hiếm khi có Đan Trường tham gia, vì anh bận chạy show không chỉ ở Việt Nam mà cả nước ngoài. Chị Thủy Tiên không trách chồng, chị vẫn luôn thấy may mắn vì bản thân có sự nghiệp vững chắc, một người chồng nổi tiếng và cậu con trai kháu khỉnh.

Vợ Đan Trường từng chia sẻ, hầu hết dịp lễ, Tết, chồng chị nán lại Việt Nam biểu diễn nên chị hay đưa con về nước thăm bố và gia đình nội. Trung bình mỗi năm một lần, “anh Bo” qua Mỹ để giải quyết công việc và sống cùng vợ con trong khoảng một tháng. Gần nhất, anh xa nhà suốt tám tháng khi Covid-19 hoành hành ở Mỹ. Lúc này, chị Tiên trải qua thời gian giãn cách xã hội với con trai trong biệt thự triệu đô.

Tám năm hôn nhân, vợ chồng Đan Trường không chỉ xa cách mà còn nhiều lần đối mặt thị phi. “Anh Bo” từng bị đồn lấy vợ Việt kiều để kiếm thẻ xanh hay hôn nhân của họ thực chất là một cuộc thỏa thuận. Ngay trước đám cưới, Đan Trường bị một phụ nữ tố lừa tình và khi ấy, chị Thủy Tiên phải ra mặt dàn xếp mọi việc. Chị đền cho người kia số tiền là 40.000 USD (khoảng 920 triệu đồng) để sự việc nhanh chóng khép lại.

Vợ chồng Đan Trường vẫn thân mật trước khi ly hôn.

Chị Thủy Tiên nhiều lần nhận được câu hỏi về việc nuôi con một mình hay bị nhận xét trông giống mẹ đơn thân vì không có chồng hỗ trợ. Tuy vậy, chị ít khi bày tỏ thái độ bức xúc mà thể hiện sự cảm thông, ủng hộ chồng theo đuổi sự nghiệp. Khi thông báo ly hôn, chị vẫn nhấn mạnh bản thân và chồng cũ đến với nhau bằng yêu thương chân thành và chia tay trong hòa bình. Trước khi tuyên bố đường ai nấy đi, cả hai vẫn cùng nhau tổ chức lễ khai trương nhà hàng và mời Nhật Tinh Anh đến tư gia dùng bữa tối.