“Gia tài” sau 15 năm đi hát của ca sĩ Thủy Tiên

Thủy Tiên sở hữu loạt thành tích ấn tượng dù một thời không được đánh giá cao giọng hát, ngoại hình.

Xem thêm:

Ca sĩ Thủy Tiên đã có hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật ở làng giải trí trong nước. Để có được vị trí như hiện tại, cô đã phải trải qua không ít giai đoạn thăng trầm và có nhiều sự thay đổi.

Thời chưa ai biết đến, giọng ca sinh năm 1985 theo học tại trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật TP.HCM và từng nhận được sự nâng đỡ của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Tuy nhiên ngay sản phẩm và những hoạt động chào sân showbiz Việt, Thủy Tiên không được đánh giá cao về giọng hát.

Thủy Tiên từng không được đánh giá cao giọng hát, ngoại hình thời mới vào nghề.
Tham gia biểu diễn trong một vài chương trình, khả năng hát live yếu, chênh phô của cô còn gây không ít tranh cãi. Bên cạnh chuyên môn, ngoại hình thời mới chập chững vào nghề của nữ ca sĩ cũng khá nhạt nhòa.

Đến khi tách khỏi Quốc Bảo, Thủy Tiên bắt đầu có sự “lột xác” rõ rệt. Chủ động thể hiện những ca khúc do chính mình sáng tác, cô cũng tìm kiếm cơ hội khi thử sức với hàng loạt các thể loại âm nhạc như: Pop Ballad, Punk rock, World music, Dance, Bolero…

Riêng về mặt hình ảnh, từ một cô gái quê mùa, Thủy Tiên công khai phẫu thuật thẩm mỹ để nhan sắc trông cuốn hút hơn. Cô cũng nhanh chóng chạy theo mốt ăn vận sexy, hiện đại để chứng minh rõ sự thay đổi của bản thân.

Giai đoạn 2009 đến 2011, tên tuổi của Thủy Tiên gắn liền với hàng loạt ồn ào như: Chụp ảnh và ăn mặc gây tranh cãi, tạo dáng “nhức mắt” lúc quay MV trong viện bảo tàng, khoe của, quan điểm thoáng về tình yêu và sống thử…

Song song đó, cô cũng liên tục tung các sản phẩm âm nhạc và may mắn có loạt hit đình đám.

Trải qua 15 năm, Thủy Tiên đã sở hữu gia tài sự nghiệp với 8 album phòng thu trong đó có những sản phẩm nổi bật như: album Giấc mơ tuyết trắng (phát hành 2007), Ngôi nhà hạnh phúc (phát hành 2009), Vẫn mãi yêu anh (phát hành 2012)…

Riêng về đĩa đơn, cô phát hành 16 sản phẩm và thực hiện tất cả 36 music video mang nhiều câu chuyện, phong cách khác nhau. Bên cạnh các dự án gắn liền với tên tuổi, Thủy Tiên còn được vinh danh ở các giải thưởng uy tín.

Năm 2008, cô được xướng tên là “Ca sĩ triển vọng” tại giải thưởng “Làn sóng xanh”. Và 3 năm liên tiếp sau đó, cũng tại “Làn sóng xanh”, Thủy Tiên nhận giải thưởng “Top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất”.

Vào năm 2009, giải thưởng “Mai Vàng” trao cho nữ ca sĩ giải “5 ca khúc được yêu thích nhất trong năm” với đề cử ca khúc “Giấc mơ tuyết trắng”.

Sang năm 2011, Thủy Tiên thử sức tại sân chơi “Bước nhảy hoàn vũ” và vượt loạt ứng viên để đăng quang ngôi vị á quân.

Năm 2014, nữ ca sĩ 8x cử hành hôn lễ với cầu thủ Công Vinh sau 6 năm hẹn hò và có một cô con gái chung. Khi về chung một nhà, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một cuộc sống viên mãn, giàu có.

Sống trong căn biệt thự triệu đô sang chảnh, Thủy Tiên cũng sở hữu xế hộp, trang sức, bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ không thua kém mỹ nhân nào trong showbiz Việt.

Sau 15 năm đi hát, Thủy Tiên sở hữu loạt thành tích ấn tượng. Hiện cô cũng đang có cuộc sống hạnh phúc, giàu có bên Công Vinh.
Vài năm trở lại đây, cô cùng ông xã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Gia đình hạnh phúc và có những việc làm thu hút sự quan tâm đã giúp cho Thủy Tiên có thêm những thành tích trong bộ sưu tập giải thưởng.

Năm 2012, giải thưởng “Ngôi sao của năm” vinh danh Thủy Tiên – Công Vinh là “Cặp đôi của năm”.

8 năm sau đó, “Ngôi sao của năm” trao cho nữ ca sĩ giải “Ngôi sao cống hiến”. Và cũng trong năm 2020, Thủy Tiên nhận cú đúp giải thưởng ” Nhân vật truyền cảm hứng” và “Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật” tại “WeChoice Awards”.

Nguồn: Pháp luật và bạn đọc