HKT, Khánh Phương dự lễ cưới ca sĩ Lâm Chấn Khang và vợ trẻ

Ngày 9/9, lễ cưới của Lâm Chấn Khang và Kim Jun See chính thức diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM.

Xem thêm:

Tối 9/9, hôn lễ của Lâm Chấn Khang và Kim Jun See (tên thật là Trần Thị Thùy Dung) diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM. Cô dâu chú rể không giấu niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại.

Cô dâu của Lâm Chấn Khang là Kim Jun See, sinh năm 1988, kém anh 8 tuổi và mang trong mình dòng máu lai Việt – Hàn. Cả 2 quen biết từ 17 năm trước và chính thức hẹn hò sau 2 năm. Cặp đôi chung sống nhiều năm qua và có 2 con chung.

Khi thông báo lễ cưới, Lâm Chấn Khang nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp. Cùng lúc, bạn gái anh bày tỏ sự xúc động: “17 năm một cuộc tình. Giờ em chính thức là vợ anh. Tôi sắp lên xe bông rồi nha”. Vợ của Lâm Chấn Khang cũng là ca sĩ tuy nhiên sự nghiệp chưa có thành tích nổi bật.

Nam ca sĩ yêu cầu khách mời mặc trang phục trắng đen. Anh cho biết đó là mong ước của bản thân để thực hiện một lễ cưới trọn vẹn nhất. “Mong mọi người giúp Khang cố gắng chọn trang phục trắng hoặc đen để ý tưởng buổi tiệc được trọn vẹn. Cảm ơn mọi người”, nam ca sĩ nhắn nhủ.

Lâm Chấn Khang hạnh phúc chụp ảnh bên vợ và 2 con trai. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai 2 con.

Ca sĩ Khánh Phương đến chúc mừng hạnh phúc đồng nghiệp. Họ thường diễn chung ở nhiều sân khấu tỉnh.
Đám cưới của Lâm Chấn Khang có sự tham gia của một số đồng nghiệp thân thiết. Hoàng Tôn và Hồ Gia Hùng (cựu thành viên HKT) đến chúc mừng đồng nghiệp trong ngày vui.
Cùng tham gia tiệc cưới nhưng Ti Ti, Tuấn Kiệt và Hồ Gia Hùng né tránh nhau. Họ từng hoạt động trong HKT nhưng Hồ Gia Hùng rời nhóm vào năm 2016. Vừa qua, Ti Ti cho biết anh bị thủng màng nhĩ, không nghe được suốt nửa tháng.
Ca sĩ Phạm Trưởng mặc đồ trắng đen đúng như yêu cầu của chủ nhân bữa tiệc.
Trước lễ cưới, nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi đang háo hức mong đợi đến ngày đó. Tính tôi cũng đơn giản nên muốn tổ chức lễ cưới mà mọi người có thể trò chuyện với nhau một cách gần gũi. Tôi không mời quá đông để rồi cuối cùng không giao lưu được với nhau. Do đó, tiệc cưới của tôi quan trọng nhất là ấm cúng và giống như một lần gặp mặt của anh em nghệ sĩ”.
Không gian tiệc cưới ấm cúng của cặp đôi. Anh cho biết không muốn tổ chức lễ cưới quá sang trọng. Lâm Chấn Khang sinh năm 1980, chủ yếu biểu diễn ở các hội chợ tỉnh. Anh có nhiều sản phẩm đạt lượng xem lớn, đặc biệt là loạt phim ca nhạc Người trong giang hồ.
Nguồn: Zing.vn