Hồng Vân: ‘Trước khi qua đời, Phương Trang vẫn cố xin được diễn’

Nghệ sĩ Hồng Vân xót xa trước sự ra đi của học trò ở tuổi 24. Trong mắt chị, Phương Trang là diễn viên đam mê nghề, diễn kịch có duyên.

Tối 13/2, thông tin diễn viên trẻ Phương Trang qua đời ở tuổi 24 khiến mọi người bàng hoàng. NSND Hồng Vân không giấu được nỗi buồn, xót xa khi nhắc đến cô học trò nhỏ.

“Phương Trang ra đi từ ngày 12/2 sau một năm chiến đấu với bệnh tật. Trước khi mất, cô bé đã thể hiện rõ sự mệt mỏi, xuống sức. Tuy vậy, Trang vẫn đam mê diễn và hết mình trên sân khấu”, Hồng Vân nói về học trò.

Hình ảnh đáng yêu của Phương Trang trước khi qua đời.

Nữ nghệ sĩ kể Phương Trang học khóa 8, Lớp đào tạo diễn viên của sân khấu. Chị nhớ lại: “Vào tháng 9, tôi dựng vở Con nhà nghèo cho các em làm tốt nghiệp. Trang được giao vai Hồng. Lúc này, tôi đã nhận thấy sức khỏe của Trang không tốt. Tôi khuyên bé nếu không đủ sức thì không cần diễn. Nhưng em vẫn cố xin tôi dự thi”.

Sau đó, vở kịch được công diễn tại sân khấu Super bowl, Hồng Vân kể học trò xấu số vẫn xin diễn tiếp. Tuy nhiên, bà bầu sân khấu nhận thấy Phương Trang không đủ sức để đảm nhận một vai diễn phải la hét nhiều nên đã từ chối.

“Tôi và Đại Nghĩa biết Trang buồn khi không được diễn. Nhưng chúng tôi không thể để bé diễn khi sức khỏe yếu. Tiếp đó, Trang còn xin học lớp diễn xuất nâng cao và tôi một lần nữa phải từ chối”, chị chia sẻ.

Hồng Vân bên Phương Trang và các học trò.

Hồng Vân cho hay không trực tiếp dạy Phương Trang nhưng qua một số lần gặp, chấm thi, chị cảm thấy học trò là cô gái có tính cách sôi nổi, hoạt bát, duyên dáng.

“Dù Trang mới diễn 2 vở nhưng đã chứng tỏ cô bé yêu nghề và đam mê sân khấu thế nào. Tôi nhớ khi diễn vở Xác hội, Trang nhiều lần mệt đến mức gần như suýt ngất xỉu ở hậu trường, vẫn quyết tâm lên diễn. Cô bé ra đi ở tuổi 24 quá xót xa, đáng tiếc”, Hồng Vân xúc động.

Trước đó, đạo diễn Thanh Hiệp cho biết Phương Trang qua đời sau một thời gian chiến đấu với bệnh lupus ban đỏ. Anh cho hay từ nhỏ, cô đã ốm yếu, phải uống nhiều thuốc.

Nam đạo diễn kể bệnh lupus ban đỏ diễn biến phức tạp, tiến triển thành từng đợt, đợt sau nặng hơn đợt trước và gây tổn thương gần như toàn bộ các cơ quan trong cơ thể như thận, hệ tạo máu, tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, hô hấp,…

Phương Trang diễn vai Hồng trong kịch Con nhà nghèo.

“Trước Tết, em được truyền máu, các bác sĩ Đại học Y dược đang chẩn đoán để tìm ra phương cách hiệu quả hơn nhưng sau khi chụp hình để tiến hành xét nghiệm thì em lại ra đi”, anh chia sẻ thêm.

Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng của Phương Trang tại quận 3, TP.HCM. Ngày 15/2, linh cữu của cô sẽ được đưa đến Thánh đường Giáo xứ Tân Định, sau đó được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Theo: Zing.vn