Nghệ sĩ Ánh Hoa của “Người Đẹp Tây Đô” qua đời ở tuổi 79

Trước khi mất, nữ nghệ sĩ kỳ cựu từng trải qua hơn 20 năm cô độc khi cả chồng và các con lần lượt ra đi.

Gia đình nghệ sĩ Ánh Hoa của “Người đẹp Tây Đô” cho biết bà qua đời lúc 12 giờ ngày 1/11 tại nhà riêng, sau khi điều trị bệnh tai biến mạch máu não tại bệnh viện Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Trước khi mất, nữ nghệ sĩ từng trải qua hơn 20 năm sống cô độc vì chồng mất sớm, 4 người con cũng lần lượt ra đi vì bệnh tim. Con gái đầu của nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời lúc được 10 tuổi. Người con thứ hai mất cách đây ba năm. Người con trai thứ ba mất lúc 50 tuổi, còn người con út cũng ra đi sớm lúc 24 tuổi.

Nghệ sĩ Ánh Hoa sinh năm 1941 tại huyện Mỏ Cày (Bến Tre). Bà sinh ra trong một gia đình có truyền thống cải lương. Năm 7 tuổi, bà bước lên sân khấu với vai giả trai Na Tra trong vở “Na Tra lóc thịt” của gánh hát Tỷ Phượng. Năm 15 tuổi, bà trở thành đào chính hội tụ cả thanh và sắc.

Nghệ sĩ Ánh Hoa nổi tiếng với những vai diễn khắc khổ trong phim truyền hình Việt Nam.

Nữ nghệ sĩ được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như “Mùa len trâu”, “Xóm nước đen”, “Giao thời”, “Người đẹp Tây Đô”, “Đồng tiền xương máu”…

Chiều cùng ngày, lễ tẩm liệm tổ chức lúc 17 giờ. Tang lễ tổ chức tại nhà riêng 691/13 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 3/11, sau đó hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Theo: Pháp luật và bạn đọc