Hôn nhân và tình yêu trắc trở của các thành viên nhóm Mây Trắng

Mới đây, Thu Ngọc xác nhận đã chia tay chồng 4 năm. Cô là thành viên tiếp theo của Mây Trắng ly hôn sau Ngọc Châu, Thu Thủy.

Xem thêm:

Mây Trắng được thành lập năm 2000, là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất với thế hệ 8X-9X. Đội hình ban đầu của nhóm gồm Thu Ngọc, Ngọc Châu, Yến Trang, Thu Thủy và Anh Thúy. Sau nhiều lần thay đổi đội hình, Mây Trắng có tổng số thành viên lên tới 11, gồm cả các thành viên đã rời nhóm. Hiện, nhóm không có nhiều hoạt động nghệ thuật.

Những giọng ca của nhóm Mây Trắng đều năm trong lứa tuổi 8X và đã lập gia đình. Tuy nhiên, tình duyên và cuộc sống hôn nhân của các thành viên gặp nhiều trắc trở, sóng gió.

Mới nhất, cựu trưởng nhóm Thu Ngọc xác nhận đã chia tay chồng sau nhiều năm gắn bó. Cô bí mật ly hôn từ 4 năm trước vì mâu thuẫn với mẹ chồng, cũng như không thể hòa hợp với cuộc sống cùng gia đình bên Mỹ.

Thu Ngọc từng thực hiện thụ tinh nhân tạo nhưng không thành công. Việc này khiến cô suy sụp tinh thần. Trong buổi phỏng vấn gần đây, nữ ca sĩ tiết lộ khi chưa ly hôn, cô thường khóc và suy nghĩ về việc trở về Việt Nam vì không hòa nhập được cuộc sống ở Mỹ. Sau khi chia tay chồng, Thu Ngọc thường đi du lịch và tận hưởng cuộc sống cá nhân.

Ngọc Châu là thành viên kết hôn sớm nhất trong Mây Trắng. Cô làm đám cưới năm 2008. Thời điểm đó, bộ ảnh cưới của giọng ca sinh năm 1983 thu hút sự chú ý vì có sự góp mặt của các thành viên Mây Trắng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài. Cô ly hôn chồng doanh nhân không lâu sau đó.

Sau khi ly hôn, Ngọc Châu phải nuôi con một mình. Cô quay lại với sự nghiệp ca hát, đồng thời duy trì công việc kinh doanh để có kinh tế ổn định. Hiện, bé Gấu – con trai của Ngọc Châu – đã học tiểu học. Nữ ca sĩ cũng được nhiều người khen trẻ trung hơn tuổi.

Thu Thủy tổ chức lễ cưới với Nhất Phương vào năm 2014 sau 12 năm hẹn hò. Giọng ca Con đường tôi đi sinh con một năm sau đó. Cuộc hôn nhân của cô từng được ca ngợi lãng mạn như phim. Nhưng hạnh phúc của Thu Thủy chỉ kéo dài chưa đầy 4 năm. Cô chia tay chồng vào năm 2017. Tháng 7 vừa qua, cô tái hôn với chồng trẻ Kin Nguyễn. Những ngày gần đây, chồng mới của Thu Thủy được cho là đã bấu tay, cấu véo con riêng của vợ khiến dư luận phẫn nộ.

Hải Băng gia nhập Mây Trắng sau khi Yến Trang – Yến Nhi rời nhóm vào năm 2006. Cô được yêu mến nhờ nhan sắc ngọt ngào, thu hút. Chuyện tình giữa Hải Băng và Tiến Dũng (The Men) cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Năm 2014, hai người chia tay khi vì Tiến Dũng ngoại tình với bạn thân của Hải Băng. Sau tổn thương tình cảm này, cựu thành viên Mây Trắng kết hôn với nam diễn viên Thành Đạt.

Sau khi kết hôn, Hải Băng hạn chế hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho gia đình. Trước khi sinh con thứ 3, cô tuyên bố chính thức giải nghệ

Yến Nhi được mời tham gia Mây Trắng sau khi Anh Thúy tách nhóm vào năm 2001. Cô là người kín tiếng, không tiết lộ về đời tư. Mối tình nổi bật nhất của Yến Trang là ca sĩ, nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình. Hai người hẹn hò vào năm 2013 và chia tay sau 7 tháng gắn bó. Từ đó tới nay, nữ ca sĩ không tiết lộ thêm về chuyện tình cảm. Ở tuổi 31, Yến Nhi vẫn chưa kết hôn

Yến Trang sinh năm 1984, là thành viên đời đầu của Mây Trắng. Cô gắn bó với nhóm tới năm 2006, sau đó tách ra hoạt động cùng em gái Yến Nhi. Yến Trang nhiều lần bị đồn bí mật kết hôn cùng đại gia. Nhưng, ở tuổi 35, cô vẫn chưa lập gia đình. Nữ ca sĩ từng hẹn hò với Cường Đô La nhưng mối tình được giữ kín trong nhiều năm

Nguồn: Zing.vn