Nhà thờ Đức Bà sau 2 năm trùng tu, dần lộ diện “lớp áo mới”

Nhà thờ Đức Bà bắt đầu tu sửa từ đầu năm 2018, hiện tại nhiều hạng mục đã hoàn thành, bắt đầu lộ diện một lớp “áo mới”.

Nhà thờ Đức Bà (Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn) nằm bên cạnh Công trường Công xã Paris (quận 1, TP.HCM) được xây dựng cách đây gần 140 năm trước. Do được xây dựng khá lâu, nhiều hạng mục của công trình này đã xuống cấp, vì vậy năm 2018 Nhà thờ Đức Bà bắt đầu được trùng tu và duy trì tới nay.

Trước khi được trùng tu, phần mái của nhà thờ bị hư hỏng nghiêm trọng. Sau hơn 2 năm tiến hành tu sửa, hơn 50% phần mái ngói, gạch, máng xối hai bên mặt nhà thờ hướng nhìn ra đường Hàn Thuyên và Nguyễn Văn Bình đang trong giai đoạn hoàn thành.

Toàn bộ phần mái của nhà thờ được trùng tu, sau hai năm thực hiện thì công trình đã hoàn thiện hơn một nửa, hiện đang gấp rút hoàn thành nốt những hạng mục còn lại.

Một phần mái ngói đã được lợp mới, công nhân đang tiến hành xịt rửa sau khi hoàn thành.

Hiện tại, giàn giáo hai bên nhà thờ hướng ra đường Hàn Thuyên và Nguyễn Văn Bình được tháo dỡ. Một phần diện mạo mới của nhà thờ Đức Bà dần lộ ra. Phần kiến trúc của nhà thờ dường như không thay đổi so với trước đây, chỉ có phần mái ngói là được “mặc áo mới”.

Công nhân đang tiến hành tháo dỡ tiếp phần khung sắt hai bên nhà thờ sau khi hoàn thành một số giai đoạn tu sửa.

Mặt sau của nhà thờ (hướng đường Phạm Ngọc Thạch) vẫn tiếp tục được tu sửa những phần còn lại, mái ngói chưa được lợp mới và đang phủ bạt tránh nước mưa.

Theo linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân – Chánh xứ, Trưởng ban trùng tu Nhà thờ chính toà Đức Bà Sài Gòn, hiện phần vách hai bên đang dần hoàn thiện. Dàn giáo sẽ được gỡ đi để người dân dễ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà thờ. Dự kiến vào cuối năm nay, toàn bộ mái ngói sẽ lợp xong. Phần tháp chuông và hai tháp nhọn sẽ được lắp giàn giáo, việc trùng tu sẽ tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo.

Các công nhân đang tiến hành lợp ngói cho phần mái phía sau nhà thờ. Được biết, công đoạn này cần được thực hiện tỉ mỉ và chính xác theo đúng thiết kế trước đó của nhà thờ, đảm bảo giữ đúng hiện trạng của nhà thờ ban đầu sau trùng tu.

Công trình vẫn còn gần một nửa chưa hoàn thiện. Phía sau hướng ra đường Phạm Ngọc Thạch vẫn được lắp kín khung sắt.

Theo Ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà, các bước trùng tu chỉ mới bên ngoài, nội thất và nhiều chi tiết khác bên trong vẫn chưa được thực hiện. Dự kiến đến cuối 2025, công trình sẽ hoàn thành.

Hiện tại du khách chỉ có thể thăm quan nhà tờ từ phía bên ngoài vì công trình vẫn đang thi công. Việc thăm quan tự do sẽ được cho phép khi công trình hoàn thiện 100%.

Hai du khách nước ngoài chụp ảnh check-in phía ngoài cổng nhà thờ.

Trước khi chưa trùng tu, nhà thờ Đức Bà là địa điểm thu hút hàng triệu người tham quan, tới Thánh lễ mỗi năm.

Trong nhưng năm tới, người dân sẽ vô cùng háo hức và chờ đợi một diện mạo mới của Nhà thờ Đức Bà sau khi hoàn thiệt trùng tu. Dự kiến đây sẽ lại là điểm tham quan hút khách giữa lòng TP.HCM.