Trước khi “đường ai nấy đi”, vợ chồng Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh từng là một “cặp bài trùng” trong cách dạy con

Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh có nhiều quan điểm dạy con rất khoa học. Chính vì thế, tới giờ bé út Misu mới hơn 3 tuổi đã rất tự lập, còn chị cả Mina lại cực kỳ tình cảm và trách nhiệm.

Cách đây vài giờ, truyền thông trong nước xôn xao thông tin Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn, chính thức đường ai nấy đi sau 10 năm chung sống. Đương nhiên, thông tin này khiến ai nấy đều sốc, bởi chỉ ít ngày trước cặp đôi vẫn tham gia talkshow kể về chuyện tình đẹp như mơ, Hồ Hoài Anh vẫn tag vợ đầy ngọt ngào trên facebook.

Dù đã trở thành “người lạ từng quen”, thế nhưng cặp đôi vẫn là một “cặp bài trùng” trong cách dạy con. Hồ Hoài Anh từng chia sẻ: “Tôi là người hướng nội còn Giang lại hướng ngoại nên hai người bù trừ cho nhau”. Và quả thật, sự phối hợp ăn ý giữa nam nhạc sĩ và nữ ca sĩ đã khiến Misu và Mina trở thành 2 cô bé tình cảm, tự lập, thông minh, đáng yêu…

Dành nhiều thời gian cho con

Lưu Hương Giang kể từ sau khi kết hôn gần như ở ẩn, dành toàn bộ thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Chính vì thế, cô luôn có cơ hội gần gũi các con nhiều hơn. Trong mỗi sự kiện gì của các con, cô không bao giờ bỏ lỡ. Giọng ca Hà Nội cũng từng viết lên trang cá nhân: “Giang và ông xã dù công việc có bận rộn thế nào, cũng dành thời gian bên 2 cô tiên nhỏ Misu và Mina. Đặc biệt là trong giai đoạn 5 năm đầu đời của các bé vì theo các nghiên cứu cho thấy, đây là giai đoạn vàng để có thể giúp con phát triển tối ưu tiềm năng tăng trưởng của mình”.

Về phía Hồ Hoài Anh, nam ca sĩ cũng khẳng định gia đình luôn là số một. Thậm chí, vì phần lớn thời gian chỉ dành cho công việc và gia đình nên anh còn ít được tụ tập bạn bè: “Công việc thì làm cả đời cũng được. Thành công của một con người đâu phải chỉ đo bằng mức độ thành đạt hay nhiều tiền. Có một điều thiệt thòi là vì dành quá nhiều thời gian cho gia đình và công việc, tôi ít khi tham gia các cuộc vui với bạn bè. Tôi cũng không phải người nhiều bạn. Tuy vậy, những anh em, bạn bè thân thiết luôn thấu hiểu và chia sẻ mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ” – Hồ Hoài Anh chia sẻ.

Dù bận rộn thế nào cặp đôi vẫn luôn thu xếp thời gian để ở bên các con.

Không nuông chiều quá mức

Mặc dù mọi người thường nói bố luôn chiều chuộng và bênh vực con gái, nhưng Hồ Hoài Anh lại không. Quan điểm của anh luôn rõ ràng, nếu con mắc sai lầm thì phải thẳng thắn chỉ ra lỗi sai đó. “Tôi luôn đóng “vai ác” mỗi khi bé nghịch ngợm và không bao giờ chiều con gái quá mức. Mỗi lần con mắc sai phạm, tôi cố gắng giải thích vì sao hành động của Mina sai tới khi bé hiểu mới thôi. Con gái lớn của tôi có cá tính mạnh nhưng rất hiểu chuyện. Vì vậy, vợ chồng tôi không bao giờ phải dùng roi vọt với bé”.

Lưu Hương Giang cũng tương tự, cô dạy con nghiêm khắc và cứng rắn nhưng đồng thời chú trọng nuôi dưỡng tâm hồn con thông qua việc cùng con chơi đùa, trò chuyện, ca hát hay dạy con cách cảm nhận yêu thương.

Không đòi hỏi thành tích cao

Nữ huấn luyện viên của Giọng Hát Việt Nhí 2018 không đặt nặng việc con phải đạt thành tích xuất sắc nên cô không ép con cái phải đạt được. Hồ Hoài Anh cũng tương tự. Với vợ chồng cô, điều đáng quan tâm hơn là con phát huy được óc sáng tạo, biết suy luận và tự tìm ra cách giải quyết khi đối mặt với vấn đề nào đó. Vì thế, cô luôn khuyến khích Mina và Misu tự do cảm nhận thế giới xung quanh và đưa ra ý kiến theo góc nhìn riêng của con.

Khuyến khích con tham gia các bộ môn yêu thích, phát triển năng khiếu cá nhân

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống về âm nhạc, cả 2 con gái của Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang không hề bị áp đặt một điều gì. Ngược lại, 2 cô bé được cha mẹ tạo điều kiện để thỏa sức phát triển năng khiếu và sở thích cá nhân.

Mina đang tập đứng để chuẩn bị học múa ba lê.
2 bé gái Misu và Mina nhà Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.

Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang từng là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Cả hai kết hôn vào năm 2009 sau 4 năm yêu đương mặn nồng. Sau đám cưới, Lưu Hương Giang chọn cách sống bình lặng bên gia đình cùng ông xã. Cô hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm trên báo chí. Với sự hỗ trợ của chồng, nữ ca sĩ ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp và nhan sắc.

Sau 10 năm kết hôn, tới giờ cặp đôi có 2 cô con gái là Hồ Khánh An (Mina, 8 tuổi) và Hồ Tú Anh (Misu, 3 tuổi). Không chỉ là một cặp bài trùng trong cách dạy dỗ con cái, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang còn phối hợp ăn ý khi làm huấn luận viên của Giọng hát Việt nhí và đồng hành tại nhiều sự kiện.

Mặc dù tới giờ Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang chưa lên tiếng phủ nhận hay bác bỏ, tuy nhiên thông tin cặp đôi ly hôn vẫn khiến dư luận dậy sóng.

Theo: Helino