Cua tím, rồng bay và muôn loài động vật kỳ lạ nhất thế giới chỉ có ở Philippines ​​​​​​​

Với địa hình bao gồm 100 hòn đảo lớn nhỏ, Philippines có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động vật kỳ lạ mà bạn chỉ có thể thấy tại quốc gia này.

Không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo cùng một nền văn hóa đa dạng, cổ xưa mà Philippines còn thu hút du khách gần xa nhờ vào hệ sinh thái động thực vật đa dạng của mình. Trên thực tế, quốc gia này hiện đang là môi trường sống của hơn 7.492 loài thực vật, chim, lưỡng cư, bò sát và động vật có vú khác. Nếu bạn đang muốn mở mang tầm mắt về thế giới động vật trên thế giới thì Philippines chính là điểm đến lý tưởng với những loài động vật kỳ lạ nhất mà có lẽ bạn chưa bao giờ được nghe đến.

Cua tím

Loài cua độc đáo này có lớp vỏ ngoài màu tím và những chiếc càng màu đỏ khiến cho chúng trở nên vô cùng nổi bật khi đặt cạnh những con cua khác.  Vào năm 2011, bốn loài cua tím mới được phát hiện ở những vùng xa đất xa xôi của Palawan bao gồm: loài Insulanon magnum với kích thước 53 mm x 41,8 mm- là loài lón nhất trong khi Insulanom porculum có kích thước 33,1 mm x 25,1 mm là loài nhỏ nhất; hai loài còn lại có tên là Insulamon johannchristiani và Insulamon palawense.

Theo nhà sinh vật học Hendrik Freitag thuộc Bảo tàng Động vật học Senckenberg giải thích rằng việc cua có thể có nhiều màu sắc là một điều hết sức tự nhiên. Trong trường hợp loài cua này có màu tím là để nhằm kiểm soát hành vi xã hội, tìm bạn tình và xác định loài của chúng.

Loài cua tím có vẻ ngoài đầy bắt mắt. Ảnh: Pinterest

Rồng bay

Những tưởng rồng chỉ là một loài vật chỉ có trong truyền thuyết thế nhưng trên thực tế ở Philippines có một loài rồng vẫn đang tồn tại ở chính quốc gia này. So với những con rồng phun lửa đầy hùng dũng như trong các bộ phim viễn tưởng thì rồng ở Philippines có kích thước nhỏ hơn rất nhiều và dường như là vô hại. Thực chất đây là một loài giáp sát có tên gọi là thằn lằn Draco nhưng được nhiều người gọi là rồng vì chúng có bề ngoài khá bắt mắt với thân hình thon dài, xung quanh người có chiếc mang xòe ra nhưng đôi cánh để hỗ trợ việc bay lượn và săn mồi.

Rồng bay sử dụng khả năng điều hướng không khí trong rừng để tìm bạn tình, xác định vị trí con mỗi và bảo vệ lãnh thổ của mình. Nhiều thợ săn hiện nay vẫn cho rằng rồng bay là một loài động vật có độc nên vẫn chưa liệt chúng vào tầm ngắm săn bắt của mình. Chính nhờ những ý nghĩ sai lầm đó mà loài rồng độc đáo này có cơ hội sinh sôi nảy nở và ung dung phát triển mạnh trong các khu rừng ở Philippines.

Loài rồng bay ở Philippines.Ảnh: Scribol.com

Cáo bay mặt sọc

Loài động vật này còn được biết đến trong thế giới khoa học là loài dơi ăn quả sọc Mindoro, đây cũng là một trong những loài vật kỳ lạ mới được khám phá ở Philippines. Chúng có thân hình của một con dơi nhưng mặt lại trông khá giống cáo bao gồm sọc trắng ở cả hàm và trán, xương châu có lông màu cam, vậy nên đây cũng chính là lý do ra đời của cái tên “Cáo bay mặt sọc”.

Khi nhà thám hiểm Jacob Esselstyn nghe những mô tả sống động của người dân địa phương Batong Buhay ở Occidental Mindoro thì ban đầu ông đã hoài nghi, không lâu sau đó thì loài vật này được phát hiện và đúng thực chúng là loài đặc hữu của Mindoro. Trên tạp chí Mamalogy số tháng 8 năm 2007, cáo bay mặt sọc chính thức được mô tả chính thức và công bố khắp thế giới về sự tồn tại của mình. Sau khi được phát hiện ra, cáo bay mặt sọc Mindoro cuối cùng cũng đã được các nhà sinh vật học cho gia nhập cùng họ hàng của mình là loài Styloctenium wallacei của Indonesia dưới cùng một chi.

Loài dơi có gương mặt giống với cáo. Ảnh: Pinterest

Lợn râu Palawan

Nếu bạn vô tình trông thấy một con lợn có bộ râu rậm rạp thật kỳ dị thì đó chính là loài lợn râu Palawan với tên khoa học là Sus ahoenobarbus. Bên cạnh những sợi lông trắng che hết cả khuôn mặt, lợn râu Palawan còn có mõm dài hơn và có răng nanh như lợn rừng. Nhưng khác với bản tính hung hăng của những loài heo rừng khác, lợn râu Palawan lại được đánh giá là có bản tính hiền lành, là một loài đặc hữu của Philippines, đặc biệt là ở các đảo Calamian, Balabac và Palawan.

Trước khi có một cái tên chính thức và được công nhận là một loài động vật mới thì lợn râu Palawan lại được phân loại là một phân loài của “lợn có râu”. Nhưng không giống những loài khác, lợn râu Palawan lại có đời sống hoang dã hơn và lại ít vận động hơn. Con đực thường sống một mình trong khi những con cái thường có xu hướng sống thành bầy đàn, thành nhóm để tìm kiếm thức ăn và bảo vệ lãnh thổ của mình.

Loài lợn râu Palawan. Ảnh: World Atlas

Bút biển

Vẻ ngoài của loài vật này có nhiều nét tương đồng so với loài bút biển bình thường, vì vậy nó cũng được gọi tên là “Bút biển”. Thế nhưng trên thực tế loài này cũng có một số nét riêng khác biệt vì người ta còn thường nhìn thấy chúng trong hình dạng giống như một chiếc ô hay một cây gậy đánh golf. Vậy nên Bút biển được xếp vào dòng san hô mềm Pennatulacea.

Giống với những loài san hô khác, bút biển cũng có các xúc tu để bắt mồi là các sinh vật phù du. Chúng sống vùi mình dưới nền cát, bùn hoặc đã rắn và có thể dễ dàng tự mình tách ra khỏi nơi mà mình đang bám để tìm kiếm một môi trường sống mới.
Bút biển là một trong số những loài được phát hiện ở quần đảo Verde của Philippines trong cuộc thám hiểm độc vật hoang dã Philippines vào năm 2011.

Chúng có thể cao tới 3 mét và sống trong nhiều môi trường biển bao gồm cả đáy đại dương tối đen gần Nam Cực. Một số loài bút biển còn có khả năng quang sinh học, điều đó có nghĩa là chúng còn có thể phát sáng trong bóng tối nếu một khi cảm thấy mình bị đe dọa.

Loài bút biển của Philippines. Ảnh: Mad as a Marine Biologist

Bánh kếp biển

Sở dĩ có cái tên độc đáo như thế này là vì thoạt nhìn, loài động vật này khiến ta liên tưởng ngay đến món bánh kếp được làm khô với phô mai và siro sô cô la. Thực chất đây là một loài sên biển có tên khoa học là nudibranch và đằng sau vẻ ngoài vô hại kia là một khả năng “ăn uống” vô cùng dữ dội.

Được ví là “những người mẫu thời trang cao cấp” cùng vùng biển, nudibranch liên tục thay đổi thành nhiều màu sắc rực rỡ và bắt mắt đến từ những loài sinh vật mà chúng đã ăn. Thức ăn của loài bánh kếp biển này cũng rất đa dạng từ hải cẩu, hải quỳ, bọt biển, hydroids cho đến các loài hải sâm khác đều nằm trong “thực đơn” quen thuộc của chúng.

Bánh kếp biển được tìm thấy trong đoạn đường gần đảo Verde của Philippines, được mô tà là một trong số 800 loài sinh vật biển sống dưới nước tại khu vực này. Bên cạnh đó, nudibranch cũng là một loài lưỡng tính có nghĩa là chúng có thể chuyển đổi giới tính linh hoạt bất cứ khi nào chúng muốn. Những xúc tu đặc biệt trên đầu là công cụ để loài vật này di chuyển, người và “xơi” con mồi.

Loài bánh kếp biển có màu sắc rực rỡ. Ảnh: National Geographic

Theo: dulichvietnam